Nga - Trung bắt tay chế tạo trực thăng thế hệ mới

Ly Vy |

Trung Quốc và Nga sẽ hợp tác nhằm chế tạo trực thăng vận tải hạng nặng thế hệ mới, có thể chuyên chở 30 tấn hàng hóa.

Theo trang mạng military-informant, đại diện từ cả hai phía Trung Quốc và Nga vừa thông qua dự án phát triển và chế tạo một loại trực thăng vận tải hạng nặng thế hệ mới, có khả năng chuyên chở trên 20 tấn hàng hóa.

Thiết kế cơ sở của loại trực thăng này dựa trên trực thăng vận tải hạng nặng Mi-26, vốn hoạt động rất thành công ở Trung Quốc và nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên trái ngược với phiên bản cơ sở, mẫu trực thăng mới sẽ có kích thước nhỏ hơn Mi-26.

Việc lắp đặt động cơ mạnh hơn và hệ thống điều khiển bay mới được cho là giúp tăng khả năng tải của trực thăng lên tới 30 tấn. Do đó, tỷ lệ lực đẩy và khả năng cơ động của trực thăng này sẽ vượt Mi-26.

Trực thăng vận tải hạng nặng Mi-26.

Trực thăng vận tải hạng nặng Mi-26.

Trước đó, trong cuộc gặp với Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin, Chủ tịch Ủy ban Nga - Trung Quốc đã công bố việc phát triển mẫu trực thăng mới, với các thông số kỹ thuật khác trực thăng Mi-26 như yêu cầu từ phía Trung Quốc.

"Hiện tại đã rõ ràng về phân khúc mà phía Trung Quốc mong muốn. Dựa theo những yêu cầu thực tế của họ thì mẫu trực thăng mới có khả năng chuyên chở gấp đôi so với Mi-26," ông Rogozin nói với tờ RIA Novosti.

Cần lưu ý rằng chiếc trực thăng này sẽ được lắp đặt một số thiết bị điện tử của Trung Quốc. Hiện tại vẫn chưa rõ về tỷ lệ các thành phần có nguồn gốc từ Trung Quốc, nhưng họ quan tâm đến việc nội địa hóa toàn bộ máy bay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại