Mỹ cấm Israel bán máy bay trực thăng cho Nigeria

Đào Cảnh |

Trang Lenta.ru của Nga dẫn nguồn từ Flightglobal cho biết, Chính phủ Mỹ đã cấm Israel bán lại vũ khí và trang thiết bị quân sự cho Nigeria.

Theo lệnh cấm của Chính phủ Mỹ, loại máy bay trực thăng tấn công AH-1 Cobra không được bán cho Nigeria. Trước đây, Abuja và Tel Aviv đã đàm phán về việc cung cấp loại máy bay trực thăng này.

AH-1 Cobra, do Công ty sản xuất máy bay Bell chế tạo, là loại trực thăng chiến đấu đa năng hai cánh quạt, một động cơ. Nó có hệ thống động cơ, truyền động và hệ thống cánh quạt tương tự như UH-1 Iroquois.

Theo Flightglobal, hiện nay hợp đồng cung cấp các máy bay trực thăng cho Nigeria bị gián đoạn.

Mỹ cấm Israel bán trực thăng cho Nigeria vì các cuộc giao tranh đang diễn ra ở Nigeria giữa quân đội chính phủ và Tổ chức chiến binh Hồi giáo Boko Haram. Các chi tiết khác về lệnh cấm của Mỹ không được tiết lộ.

Cũng theo Flightglobal, Israel sở hữu 37 chiếc máy bay trực thăng AH-1E/F/S. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nigeria cũng quan tâm đến khả năng mua máy bay không người lái do Israel sản xuất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại