Nga trang bị hơn 150 tăng T-72 cải tiến cho Quân khu phía Tây

Phan Thuấn |

(Soha.vn) - Lữ đoàn tăng thiết giáp số 20, thuộc Quân khu phía Tây của Nga vừa tiếp nhận một loạt xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3.

Đại tá Oleg Kochetkov, người đứng đầu bộ phận truyền thông của quân khu cho biết: "xe tăng đầu tiên đã được chuyển tới lữ đoàn. Kế hoạch trang bị loại xe tăng mới cho lữ đoàn sẽ được hoàn tất vào cuối năm nay".

T-72B3 - xe tăng chiến đấu chủ lực mới của quân đội Nga
T-72B3 - xe tăng chiến đấu chủ lực mới của quân đội Nga

Trước đó, hồi đầu năm nay, những kíp lái đầu tiên đã hoàn tất khóa huấn luyện điều khiển phiên bản xe tăng mới này. Được biết T-72B3 là phiên bản cải tiến của xe tăng chiến đấu chủ lực T-72. Trong thời gian tới, Lữ đoàn thiết giáp số 20 sẽ tiếp nhận tổng cộng hơn 150 chiếc T-72B3.

T-72B3 được trang bị những công nghệ tiên tiến nhất, bao gồm một hệ thống điều khiển hỏa lực mới, hệ thống máy tính cho phép kíp xe giảm thời gian tính toán số lần bắn và cải thiện độ chính xác của pháo 125mm. Bên cạnh đó, T-72B3 cũng được tích hợp thiết bị quan sát ảnh nhiệt mang lại khả năng chiến đấu trong cả ngày lẫn đêm, dưới mọi điều kiện thời tiết.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại