Nga tập trận bắn đạn thật tại Tajikistan

Ngày 6/10, hơn 1.000 binh sĩ đến từ căn cứ quân sự số 201 của Nga đóng tại Tajikistan đã bắt đầu cuộc tập trận chiến thuật với các nội dung bắn đạn thật.

Hãng thông tấn Itar-Tass dẫn lời Người phát ngôn Quân khu miền Trung, Đại tá Yaroslav Roshchupkin xác nhận: "Súng máy, xe tăng, các đơn vị trinh sát, pháo binh và hơn 300 đơn vị vũ khí hạng nặng đã tham gia cuộc tập trận này".

Xe bọc thép Nga “sặc nước” khi tập trận, 3 binh sĩ tử nạn Xe bọc thép Nga “sặc nước” khi tập trận, 3 binh sĩ tử nạn

3 binh sĩ Nga vừa tử nạn trong khi điều khiển xe bọc thép tập lội nước đổ bộ ở bờ biển đảo Sakhalin trong khuôn khổ cuộc tập trận quy mô lớn Vostok 2014.

Với 6.000 quân nhân Nga đồn trú tại ngoại ô các thành phố của Tajikistan gồm Dushanbe, Kurgan-Tyube và Kulyab, căn cứ số 201 là cơ sở quân sự trên bộ lớn nhất của Nga ở nước ngoài. Theo hiệp ước ký hồi tháng 10/2012, căn cứ quân sự 201 sẽ được triển khai tại Tajikistan ít nhất đến năm 2042./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại