Nga sẽ sản xuất hàng loạt xe bọc thép Boomerang

Đào Cảnh |

Phó Chủ tịch Ủy ban công nghiệp - quân sự Nga, ông Oleg Bochkarev cho biết xe bọc thép thế hệ mới Boomerang sẽ được trình làng trong lễ duyệt binh kỷ niệm ngày Chiến thắng phát xít 9/5 tới.

RIA Novosti dẫn lời Phó Chủ tịch Ủy ban công nghiệp - quân sự Nga, ông Oleg Bochkarev cho biết xe bọc thép thế hệ mới Boomerang sẽ được trình làng trong lễ duyệt binh kỷ niệm ngày Chiến thắng phát xít 9/5/2015.

“Năm 2017, Nga sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt loại xe này”, ông Oleg Bochkarev cho biết.

“Dự án phát triển loại xe bọc thép này đã gặp phải những vấn đề nhất định. Tuy nhiên, Boomerang sẽ xuất hiện trong lễ duyệt binh vào ngày 9/5 tới”, ông Oleg Bochkarev nhấn mạnh.

Boomerang do tập đoàn công nghiệp - quân sự phát triển. Trên cơ sở của Boomerang sẽ cho ra đời loại xe tăng bánh lốp hạng nặng, xe chiến đấu bộ binh (IFV) và xe thiết giáp chở quân (APC).

Boomerang có công thức 8 x 8, có cửa cho lính đổ bộ ở phía sau, được trang bị vũ khí điều khiển từ xa. Ngoài ra, còn được trang bị lớp giáp bằng gốm và bảo vệ tổ lái khỏi trúng mảnh đạn.

Xe bọc thép chở quân Boomerang được trang bị pháo tự động 30 ly 2A72, súng máy, súng phóng lựu tự động và tên lửa chống tăng Kornet.

Ngoài ra, nó có thể còn được trang bị một số vũ khí hạng nặng bao gồm pháo 125 ly.

Boomerang có các biến thể khác nhau như hạng nhẹ và hạng trung, có thể thực hiện chức năng lội nước.

Dự kiến Công ty cổ phần chế tạo máy móc Arzamas sẽ tham gia sản xuất Boomerang. Trước đó, công ty này thông báo việc nghiên cứu, phát triển kỹ thuật công nghệ sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2015.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại