Chuyên gia Nga ’phác họa’ siêu tăng T-14 Armata

Dựa trên những cơ sở nghiên cứu của riêng mình, chuyên gia quân sự độc lập Aleksei Khlopotov (Nga) lần đầu tiên đưa ra những hình ảnh giả định mới về siêu tăng T-14 Armata.

Mô hình thiết kế siêu tăng Armata dưới góc nhìn của chuyên gia quân sự độc lập Aleksei Khlopotov.
Mô hình thiết kế siêu tăng Armata dưới góc nhìn của chuyên gia quân sự độc lập Aleksei Khlopotov.
Theo quan sát mô hình siêu tăng Armata ở dạng đồ họa 3D, xe có cấu trúc bệ mang khung gầm không khác nhiều so với xe tăng nâng cấp T-90MS.
Theo quan sát mô hình siêu tăng Armata ở dạng đồ họa 3D, xe có cấu trúc bệ mang khung gầm không khác nhiều so với xe tăng nâng cấp T-90MS.
Hai bên sườn xe được tăng cường bảo vệ bằng một lớp giáp hiện đại, giống hệt giáp bên sườn của T-90MS.
Hai bên sườn xe được tăng cường bảo vệ bằng một lớp giáp hiện đại, giống hệt giáp bên sườn của T-90MS
Theo khái niện này, siêu tăng Armata có thiết kế tháp pháo rất nhỏ, không giống loại xe tăng này khác.
Theo khái niện này, siêu tăng Armata có thiết kế tháp pháo rất nhỏ, không giống loại xe tăng này khác.
Trên nóc tháp pháo được trang bị 1 súng máy tự động cỡ nòng 7,62 mm, tương tự như súng tự động trên tăng T-90MS.
Trên nóc tháp pháo được trang bị 1 súng máy tự động cỡ nòng 7,62 mm, tương tự như súng tự động trên tăng T-90MS.
T-14 Armata nhìn trực diện từ phía trước.
Điểm đặc biệt, xe tăng tương lai này trang bị pháo nòng lớn, ít nhất là cỡ nòng 135 mm.
Có lẽ, theo quan điểm của tác giả, siêu tăng Armata sử dụng tháp pháo điều khiển từ xa nên không cần tiết diện lớn do phải bổ sung các lớp giáp bảo vệ.
Tuy nhiên, Armata qua đồ họa 3D của tác giả Artiom Trigubchak và Mikhail Rozanov lại có thiết kế cạnh dốc đứng và hoàn toàn không phù hợp với thiết kế của xe tăng hiện đại.
Với góc giáp đứng 90 độ như thế này, tháp pháo của xe sẽ dễ dàng bị các tên lửa, đạn súng phóng lựu chống tăng... xuyên thủng.
Thêm một số hình ảnh giả định về siêu tăng T-14 Armata.
 
 
 
 
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại