Nga sẽ có máy bay ném bom chiến lược mới vào năm 2023

Thiên Hà |

Đây là loại máy bay ném bom siêu âm được sản xuất dựa trên "Thiên nga trắng" Tu-160 nhưng là một biến thể hoàn toàn mới, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Yuri Borisov cho biết vào hôm thứ năm 4.6.

"Theo tiến độ hiện tại, điều này sẽ xảy ra vào năm 2023", ông Borisov người đang có chuyến thăm tới Pháp cho biết việc Nga sẽ có máy bay ném bom chiến lược mới vào năm 2023.

"Về bản chất, nó sẽ là một chiếc máy bay có tên Tu-160M2. Nó sẽ có thông số kỹ thuật mới, khả năng mới", ông nói thêm.

Trước đó, hồi cuối tháng 5, đại tướng Viktor Bondarev chỉ huy không quân Nga đã cho biết rằng Bộ Quốc phòng Nga sẽ mua ít nhất 50 máy bay ném bom Tu-160 sau khi dây chuyền sản xuất được phục hồi.

Tupolev Tu-160 (tên định danh của NATO là Blackjack) là loại máy bay ném bom hạng nặng siêu thanh với đôi cánh có thể thay đổi hình dạng.

Tu-160 là bản thiết kế máy bay ném bom chiến lược cuối cùng của Liên Xô mục đích để cạnh tranh với B-1 Lancer của Mỹ, đây cũng là máy bay chiến đấu lớn nhất từng được chế tạo.

Tu-160 được thiết kế với kíp lái 4 người; dài 54,1 m; sải cánh 35,6 m (cụp ở góc 65 độ), 55,7 m (xòe ở góc 20 độ); cao 13,1 m; trọng lượng rỗng 110.000 kg, trọng lượng cất cánh tối đa 275.000 kg, tải trọng vũ khí 40.000 kg.

Máy bay được trang bị 4 động cơ phản lực Samara NK-321 lực đẩy 137,3 kN (lên tới 245 kN khi bật tăng lực) cho tốc độ tối đa Mach 2,05; tầm bay 12.300 km; trần bay 15.000 m.

Tu-160 được trang bị một hệ thống nạp nhiên liệu trên không cho phép tăng tầm hoạt động, dù nó hiếm khi được sử dụng bởi số lượng nhiên liệu nạp lớn lên tới 130 tấn, khiến không cần tái nạp nhiên liệu nó cũng có thể hoạt động liên tục 15 giờ.

Các loại vũ khí được chứa trong hai khoang, mỗi khoang có thể chứa 20.000 kg (44.400 lb) các loại vũ khí rơi tự do hay một máy phóng quay cho các tên lửa hạt nhân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại