Nga phát triển UAV "tìm diệt" F-22 và F-35 của Mỹ

Ly Vy |

Nga đang thiết kế một mẫu UAV để "săn tìm" các loại máy bay tàng hình như F-22 và F-35 của Mỹ, Phó giám đốc điều hành hãng KRET, ông Vladimir Mikheev cho biết.

Theo ông Vladimir Mikheev, Phó Giám đốc điều hành thứ nhất của KRET, mô hình máy bay này không chỉ đơn thuần là để quảng cáo, đây là một máy bay không người lái (UAV) quân sự tiên tiến đang được phát triển bởi Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất (UAC).

Công ty Công nghệ vô tuyến - điện tử (KRET) là nhà thầu phụ của dự án, chịu trách nhiệm cung cấp các hệ thống thông tin liên lạc cơ bản, radar, tác chiến điện tử và hệ thống phòng vệ cũng như trạm điều khiển dưới mặt đất.

Phát biểu với trang Flightglobal, ông Mikheev cho biết công ty hiện đang tham gia 2 dự án máy bay không người lái quân sự, 1 đang được phát triển và 1 đang trong giai đoạn chế tạo nguyên mẫu.

Mô hình UAV được công ty KRET giới thiệu tại triển lãm MAKS-2015

Ông Mikheev từ chối nêu tên dự án và cũng không cho biết viện thiết kế nào của UAC chịu trách nhiệm nhưng khẳng định một số tính năng quan trọng.

Mẫu UAV này được thiết kế để phát hiện máy bay tàng hình tương tự như dự án Divine Eagle đầy tham vọng của Trung Quốc, mà ông tuyên bố rằng dựa trên những công nghệ trên được "mượn" từ Nga và Mỹ.

Chúng được dùng để phát hiện các máy bay có diện tích phản xạ radar thấp của Mỹ, đặc biệt là các loại tiêm kích thế hệ 5 như Lockheed Martin F-22, F-35 và oanh tạc cơ tàng hình Northrop Grumman B-2 nhờ sử dụng radar băng sóng X và UHF.

Tuy nhiên, giám sát trên không chỉ là một trong những khả năng của máy bay không người lái trên.

Ông Mikheev nói, KRET hiện đang cung cấp một hệ thống tác chiến điện tử được tích hợp sâu rộng, không chỉ tạo ra lớp bảo vệ điện tử xung quanh máy bay nhằm chống lại tên lửa không đối không mà còn đồng thời che đậy nó trước radar.

Mẫu UAV này giống với loại X-47B cất cánh từ tàu sân bay của Mỹ nhưng được thêm 2 cánh quạt nâng ở 2 bên cánh cùng 2 cánh đứng.

Các hệ thống điện tử hàng không, radar và tác chiến điện tử được lấy từ những nhà sản xuất cho chiến đấu cơ Su-35 và trực thăng vũ trang Ka-50. KRET cũng tham gia sâu rộng trong dự án chiến đấu cơ T-50 PAK FA.

Trong bài viết đăng trên website KRET vào ngày 2/8, ông Mikheev nói Nga đã cạnh tranh với Hoa Kỳ trong lĩnh vực tác chiến điện tử "trong suốt cuộc đời" và trong khoảng 5 năm trước công ty quyết định mang đến các hệ thống tác chiến điện tử cho kỷ nguyên mới.

"Ngày nay chúng ta đang nói về sự tăng trưởng từ 15 đến 20% trong lĩnh vực hệ thống tác chiến điện tử", ông Mikheev nhấn mạnh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại