Nga phát triển tên lửa mới cho PAK FA

Phan Thuấn |

(Soha.vn) - Một loại tên lửa cải tiến mới dành cho các tiêm kích thế hệ năm của Nga sẽ được phát triển trong năm 2016.

Hãng tin Itar-Tass đưa tin, phát biểu bên lề triển lãm vũ khí và thiết bị quân sự Kadex 2014 tổ chức tại Astana, Kazakhstan, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tên lửa Chiến lược Nga Boris Obnosov cho hay một loại tên lửa cải tiến mới dành cho các tiêm kích thế hệ năm (PAK FA) của Nga sẽ được phát triển trong năm 2016.

"Hiện tại các nguyên mẫu đang được phát triển theo đúng kế hoạch. Mọi việc cần hoàn tất trước năm 2016" - Ông Obnosov nói, tiết lộ thêm rằng đó là một mẫu tên lửa hành trình cải tiến trang bị trên máy bay có tên là X-74M2.

Ông Obnosov cho biết đây là một công việc khó khăn. Cường độ thử nghiệm rất cao, ngay cả trung tâm thử nghiệm chính cũng gặp phải những khó khăn nhất định.

Cũng theo ông Obnosov, Tập đoàn Tên lửa Chiến lược của Nga đang dự định phát triển nguyên mẫu đầu tiên của một loại tên lửa siêu vượt âm vào năm 2020. Nga đã hoàn tất việc xây dựng chương trình phát triển công nghệ tên lửa siêu vượt âm. Bộ Quốc phòng và Bộ Công thương của Nga đã phê chuẩn chương trình này. 12 nhóm làm việc đã được tạo lập với sự tham gia của hàng chục viện nghiên cứu và công ty. Những mảng quan trọng đã được xác định rõ.

Ngoài Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ và Pháp cũng đang đầu tư phát triển vũ khí siêu vượt âm.

"Nếu chúng tôi tụt sau các nước khác, sẽ rất khó để sau này có thể bắt kịp họ. Những công việc có hệ thống, mục tiêu rõ rệt cần được tiến hành hàng ngày. Nếu ai đó cho rằng ngay ngày mai, chúng tôi sẽ có tên lửa siêu vượt âm thì người đó đã lầm, bởi quy trình tạo ra nó đòi hỏi sự phát triển về khoa học và kỹ thuật nghiêm túc, các cuộc thử nghiệm, đào tạo nhân lực khắt khe cùng nhiều vấn đề khác" - Ông Obnosov nói.

Sukhoi T-50 bay biểu diễn tại MAKS 2011

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại