Nga nói về khả năng VN lắp tên lửa Klub cho cặp tàu Gepard thứ 3

Ly Vy |

Tổng Giám đốc nhà máy Zelenodolsk của Nga - ông Renat Mistahov đã trả lời câu hỏi về tiến độ đóng cặp tàu Gepard thứ 2 cho Việt Nam và khả năng đóng tiếp cặp tàu thứ 3.


Ông Renat Mistahov

Ông Renat Mistahov

Trong bài phỏng vấn đăng ngày 11/12 trên tờ business-gazeta.ru của Nga, ông Renat Mistahov cho biết:

- Đã có một số khó khăn trong vấn đề cung cấp các động cơ turbine do phải nhập khẩu từ Ukraine. Tuy nhiên, chúng tôi đã trình bày với phía cung cấp để xác nhận rằng người dùng cuối sẽ là Việt Nam và họ tiếp tục chuyển giao động cơ.

Việc này có làm chậm tiến độ nhưng nhà máy đã điều chỉnh công nghệ đóng để đẩy nhanh thời gian thi công, vì vậy, vấn đề chậm trễ không quá nghiêm trọng.

Chiếc đầu tiên trong cặp tàu Gepard thứ 2 dự kiến sẽ bắt đầu thử nghiệm vào tháng 08-2016, chiếc thứ 2 vào tháng 11 cùng năm.

Toàn bộ các cuộc thử nghiệm, huấn luyện cho thủy thủ đoàn và bàn giao sẽ được thực hiện tại căn cứ Novorossiysk ở Biển Đen. Phía Việt Nam sẽ nhận đủ 2 tàu trong giai đoạn 2017-2018.

Hình ảnh cặp tàu Gepard thứ 2 của Hải quân Nhân dân Việt Nam đang được đóng tại nhà máy Zelenodolsk.
Hình ảnh cặp tàu Gepard thứ 2 của Hải quân Nhân dân Việt Nam đang được đóng tại nhà máy Zelenodolsk.

- Còn về cặp tàu Gepard thứ 3, phía Việt Nam muốn tiếp tục hợp tác với nhà máy. Việt Nam cũng muốn thay thế các tên lửa Uran-E bằng các tên lửa Kalibr (Klub) trên cặp tàu thứ 3.

Chúng tôi đã có kinh nghiệm lắp đặt hệ thống tương tự trên tàu Dagestan (lớp Gepard) của Hạm đội biển Caspian.

Các tàu Gepard trang bị tên lửa Kalibr sẽ là lực lượng đáng gờm ở khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, nhà máy nào chịu trách nhiệm đóng cặp tàu Gepard thứ 3 cho Việt Nam hiện vẫn đang được thảo luận, nhà máy của chúng tôi thì đã sẵn sàng.

Mặc dù hiện nay chúng tôi đang đóng đến 21 tàu nhưng các thiết bị và cơ sở mới vẫn cho phép tiếp nhận thêm các đơn hàng.

Như vậy, cuộc phỏng vấn đã một lần nữa xác nhận 2 phía đang thảo luận về khả năng cung cấp thêm cặp tàu Gepard thứ 3 cho Việt Nam và khả năng cao 2 tàu này sẽ được trang bị các tên lửa Klub thay cho Uran-E như ở 2 cặp tàu trước.

Việc trang bị các tên lửa Klub sẽ mở ra khả năng mới cho các tàu mặt nước của Việt Nam, cho phép thực hiện các cuộc tấn công cả ở trên mặt biển, dưới nước và tấn công các mục tiêu trên đất liền.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại