Cập nhật tiến độ đóng 2 tàu Gepard Việt Nam

Ly Vy |

Nhà máy đóng tàu Zelenodolsk (Nga) đưa ra thông báo về quá trình hoàn thiện 2 chiến hạm Gepard cho Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Cụ thể, Giám đốc nhà máy Zelenodolsk - ông Renat Mistahov cho biết 2 tàu Gepard đóng cho Hải quân Nhân dân Việt Nam hiện đang được lắp đặt động cơ.

"Các động cơ turbine khí mà chúng tôi đặt mua hiện đang được lắp đặt" - Tờ VZ (Nga) ngày 20/11 dẫn lời ông Mistahov cho hay.

Cũng theo ông Mistahov, phía Việt Nam đã hỗ trợ nhà máy trong việc đặt mua các động cơ, sau khi Ukraine từ chối cung cấp các động cơ turbine khí theo hợp đồng.


Hình ảnh 1 trong 2 tàu Gepard tiếp theo đang được đóng tại nhà máy Zelenodolsk vào tháng 06-2015.

Hình ảnh 1 trong 2 tàu Gepard tiếp theo đang được đóng tại nhà máy Zelenodolsk vào tháng 06-2015.

Trước đó, thông tin từ ông Mistahov cho biết cặp tàu Gepard thứ 2 của Hải quân Nhân dân Việt Nam có thể được trang bị động cơ và bộ truyền động của Đức.

Một số nguồn tin khác cho rằng Việt Nam có thể lựa chọn đặt mua trực tiếp động cơ từ Ukraine.

2 tàu Gepard mới của Việt Nam được khởi đóng vào ngày 24/09/2013, so với cặp tàu đầu tiên, các tàu tiếp theo được bổ sung thêm tính năng chống ngầm.

Về thiết kế, cặp tàu Gepard thứ 2 vẫn giống như cặp tàu đầu tiên. Cụ thể là ở tháp pháo chính và vị trí lắp đặt hệ thống phòng thủ tầm cực gần phía trước phần thượng tầng. Khu vực đuôi tàu bố trí sàn đáp cho trực thăng, cùng vị trí kéo trực thăng vào.

Dự kiến phía Nga sẽ bàn giao cả 2 tàu cho phía Việt Nam vào năm 2017 thay vì dự kiến ban đầu là vào năm 2016 và 2017.

Ngoài ra, nhà máy đóng tàu Zelenodolsk cũng cho biết thêm rằng họ đang thảo luận về khả năng cung cấp thêm 2 tàu nữa cho Việt Nam.

Đặc biệt, nhà máy Zelenodolsk hiện có kế hoạch trang bị tên lửa Klub lên các tàu Gepard và khả năng cao đây sẽ là phương án trang bị cho các tàu của Việt Nam.

Việc sớm hoàn thiện 2 tàu Gepard tiếp theo sẽ giúp tăng cường sức mạnh cho đội tàu mặt nước của Hải quân Nhân dân Việt Nam bên cạnh cặp tàu đầu tiên, cũng như các tàu tên lửa molniya, tàu pháo TT-400TP, Svetlyak,...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại