Nga khởi đóng tàu lớp Ivan Gren thứ 2 trong "nghi ngờ"

Chúc Sơn |

Theo TASS, ngày 11/6, Hải quân Nga đã khởi đóng chiếc tàu đổ bộ hạng nặng lớp Ivan Gren thứ 2 mang tên Pyotr Morgunov tại nhà máy Yantar.

Phát biểu tại lễ khởi đóng, ông Vladimir Tryapichnikov, người đứng đầu cục đóng tàu của Hải quân Nga cho biết, theo kế hoạch chiếc tàu này sẽ được bàn giao cho Hải quân Nga vào năm 2018 sau khi trải qua các giai đoạn thử nghiệm.

Tàu đổ bộ hạng nặng Pyotr Morgunov dự kiến sẽ được bàn giao cho Hải quân vào năm 2018, sau khi hoàn thành chế tạo và tất cả các giai đoạn chạy thử.

Chiếc tàu đầu tiên của dự án, tàu đổ bộ Ivan Gren, đang trong giai đoạn chế tạo cuối cùng và sẽ được bàn giao cho hải quân sau các đợt chạy thử vào cuối năm 2015”, ông Vladimir Tryapichnikov cho biết thêm.

Hình ảnh chiếc tàu đổ bộ lớp Ivan Gren đầu tiên đang hoàn thiện tại nhà máy.
Tàu đổ bộ lớp Ivan Gren đầu tiên đang hoàn thiện tại nhà máy.

Tàu đổ bộ lớp Ivan Gren đầu tiên của Hải quân Nga được khởi đóng từ năm 2004, nhưng đã bị hoãn một thời gian dài vì vấn đề tài chính và thiếu công nhân lành nghề.

Đến năm 2008, việc đóng con tàu này mới được nối lại và thúc đẩy để phù hợp với yêu cầu mới của Bộ Quốc phòng.

Tàu được hạ thủy hồi tháng 5/2012, nhưng tiến độ chế tạo tàu vẫn chậm hơn so với dự kiến dù Đô đốc Viktor Chirkov – Tư lệnh Hải quân Nga đã khẳng định rằng tàu sẽ được đưa vào biên chế vào cuối năm 2014.

Các tàu đổ bộ lớp Ivan Gren có trọng lượng giãn nước 5.000 tấn. Chúng có thể hỗ trợ đổ bộ được đến 300 lính hải quân đánh bộ, 40 xe bọc thép chở quân hoặc 13 chiếc xe tăng và mang theo một chiếc máy bay trực thăng Kamov Ka-29 trên boong.

Được thiết kế với công năng là tàu đổ bộ nên hỏa lực của lớp tàu này khá khiêm tốn khi vũ khí trang bị chỉ mang mục đích phòng thủ gồm 2 bệ phóng tên lửa WM-18 để dọn chướng ngại vật trên biển, một khẩu súng 76mm và hệ thống vũ khí AK-176M.

Tàu đổ bộ lớp Ivan Gren có nhiều tính năng phù hợp với các tiện ích so với tàu các phiên bản trước đó, thuận lợi cho việc sửa đổi các tiện ích và theo một số nguồn tin, có thể nó được hoạt động bí mật.

Theo kế hoạch của Hải quân Nga, sẽ có từ 9-10 chiếc tàu loại này được chế tạo, 6 chiếc đầu được quy hoạch trong giai đoạn 2011-2020, cho nên những chiếc tàu còn lại có thể sẽ được chế tạo sau năm 2020.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại