Nga "hồi sinh" tuần dương hạm mạnh nhất thời Liên Xô

Hải quân Nga sẽ nhận vào trang bị tuần dương hạm hạt nhân Đô đốc Nakhimov vào năm 2018.

Tàu tuần dương năng lượng hạt nhân mang tên Đô đốc Nakhimov của Hải quân Nga đang trải qua chương trình sửa chữa và đại tu, nâng cấp lớn về vũ khí và trang bị. Con tàu dự kiến sẽ trở lại hoạt động vào năm 2018 và trở thành tàu chiến mạnh nhất của Hải quân Nga, Thiết kế trưởng Viện đóng tàu phương Bắc Vladimir Spiridopulo cho biết với hãng tin ITAR-TASS hôm 16/10.

Hải quân Nga: Gã khổng lồ già nua trên đại dương Hải quân Nga: Gã khổng lồ già nua trên đại dương

(Soha.vn) - Các tàu chiến của Moscow đều đã cũ và không đáng tin cậy nhưng chính phủ Nga lại đang gặp khó khăn trong việc thay thế chúng.

Được biết, tuần dương hạm hạt nhân Đô đốc Nakhimov bắt đầu hoạt động trong Hải quân Liên Xô từ năm 1988, sau đó nó bị loại khỏi hoạt động và bỏ lại ở nhà máy đóng tàu Sevmash ở Severodvinsk từ năm 1999. Sau nhiều năm trì hoãn liên tục, Hải quân Nga đã bắt đầu tiến hành đại tu con tàu từ tháng 2/2014 nhằm tiếp tục duy trì hoạt động thêm 30 - 40 năm nữa.

"Con tàu này sẽ được đại tu và nâng cấp với toàn các thiết bị, vũ khí mới. Nó có lớp khung vỏ rất tốt. Nhưng mọi thức khác, ngoại trừ phần thân và lò phản ứng hạt nhân, sẽ được thay mới hoàn toàn", ông Spiridopulo cho biết.

So sánh sức mạnh quân sự Nga - Mỹ: Ai thực sự mạnh hơn? So sánh sức mạnh quân sự Nga - Mỹ: Ai thực sự mạnh hơn?

Được hỗ trợ bởi 1 lực lượng quân sự đang trỗi dậy, chính sách đối ngoại mạnh mẽ của Nga phơi bày hạn chế về chủ nghĩa phiêu lưu của Mỹ và có thể làm suy yếu liên minh phương Tây.

Đô đốc Nakhimov là một trong hai tàu chiến còn lại trong lớp tàu tuần dương hạm hạt nhân Kirov của Liên Xô, đồng thời cũng là hai tàu chiến mặt nước lớn nhất trên thế giới, chỉ sau tàu sân bay.

Tuần dương hạm hạt nhân lớp Kirov được thiết kế để phá hủy các tàu chiến mặt nước cỡ lớn, cũng như các tàu sân bay của đối phương. Tuy nhiên, những tiến bộ trong chiến thuật và công nghệ hải quân tiên tiến đã làm các tàu chiến này không còn phù hợp kể từ sau thời Chiến Tranh Lạnh. Chính vì vậy, Hải quân Nga đã quyết định sửa chữa và đại tu, nâng cấp toàn diện cho tuần dương hạm Đô đốc Nakhimov.

Hai chiếc tuần dương hạm Kirov khác đã nằm ở cảng chờ đợi được tái trang bị trong nhiều năm qua. Một trong số đó là tàu Đô đốc Ushakov nằm bên bờ biển Trắng và được xem là một mối đe dọa phóng xạ lớn đối với môi trường và người dân địa phương nơi đây.

Tuần dương hạm Đô Đốc Ushakov được trang bị 2 lò phản ứng hạt nhân, và nhiên liệu hạt nhân trên khoang tàu đã không được loại bỏ kể từ khi bắt đầu hoạt động từ năm 1980.

Bất chấp tính khả thi trong việc đưa các tàu Kirov trở lại phục vụ. Các quan chức Hải quân Nga đang bàn về khả năng phục hồi sức mạnh chiến đầu cho tuần dương hạm Đô đốc Nakhimov. Hãng tin RIA Novosti từng cho biết trong năm 2011 rằng, việc sửa chữa con tàu này sẽ mất khoảng 1,2 tỷ USD, tương đương với mức giá của 2 tàu đổ bộ trực thăng lớp Mistral mà Nga đặt mua của Pháp.

"Nó sẽ trở thành một con tàu có sức mạnh khủng khiếp nhất, vượt qua khả năng chiến đầu của tuần dương hạm Peter Đại Đế", ông Spiridupolo tuyên bố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại