Nga hiện đại hóa hàng loạt máy bay ném bom chiến lược

Tùng Dương |

Lực lượng hạt nhân chiến lược Liên bang Nga đã tiếp nhận 10 máy bay ném bom tầm xa Tu-160, Tu-95 và Tu-22 sau khi được hiện đại hóa.

Phát biểu trên kênh truyền hình Russia 24 ngày 22/1, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, tướng Valery Gerasimov cho biết, lực lượng hạt nhân chiến lược Liên bang Nga thời gian qua đã tiếp nhận hàng loạt khí tài quân sự hạng nặng.

“Chúng tôi nhận được những vũ khí mới, tên lửa mới...

Bên cạnh 10 máy bay ném bom tầm xa Tu-160, Tu-95 và Tu-22 đã được hiện đại hóa, chúng tôi cũng đưa vào biên chế hai tàu ngầm hạt nhân chiến lược mang tên lửa đạn đạo là Alexander Nevsky và Vladimir Monomakh”.

Tu-95MS cùng với Tu-22M3 và Tu-160 là nền tảng sức mạnh của không quân tầm xa Liên bang Nga.

Nga hiện có khoảng 120 máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3, 64 máy bay Tu-95MS và 16 chiếc Tu-160.

Những loại máy bay ném bom chiến lược này sẽ tiếp tục phục vụ trong lực lượng vụ trang Nga trong giai đoạn 2020 - 2030 trước khi được thay thế bằng máy bay ném bom thế hệ mới.

Máy bay ném bom tầm xa là một phần của bộ ba hạt nhân chiến lược Liên bang Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại