Nga hay Mỹ mới là cường quốc số 1 thế giới về quân sự?

Chí Quân |

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định không ai có thể vượt mặt quân đội Nga. Trong khi đó, phần lớn người Mỹ lại tin rằng, họ mới là số 1 thế giới về sức mạnh quân sự.

Phát biểu của Tổng thống Nga được đưa ra tại Moscow hôm 20/2.

Ông Putin nhấn mạnh: “Bất cứ ai cũng chớ nên ảo tưởng rằng có thể chiếm thế thượng phong về quân sự trước Nga. Bởi chúng ta luôn sẵn sàng phản ứng thích đáng với bất cứ động thái quân sự nào hòng gây áp lực lên nước Nga.

Binh lính và sĩ quan của chúng ta luôn chứng minh rằng, họ sẵn sàng hành động một cách kiên quyết, chuyên nghiệp và can đảm để hoàn thành mọi nhiệm vụ trong các điều kiện khó khăn nhất”.

Tổng thống Nga cũng nhắc lại điều mà ông đã nói nhiều lần, rằng quân đội Nga “luôn được trang bị hiện đại nhất”.

Một điều trùng hợp ngẫu nhiên là cũng trong ngày 20/2, Viện Gallup (Mỹ) công bố một kết quả khảo sát cho thấy, 59% người Mỹ tin rằng, nước Mỹ chiếm vị trí số 1 thế giới về sức mạnh quân sự.

Con số này đã tăng 6% so với cách đây 1 năm, khi Mỹ chưa bước vào cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Kể từ thời điểm đó đến nay, quân đội Mỹ đã mở rộng đáng kể các chiến dịch trên toàn cầu.

Mỹ tham gia thường xuyên vào các chiến dịch không kích ở Iraq và Syria để truy quét các lực lượng Hồi giáo cực đoan, huấn luyện quân sự cho các nhóm nổi dậy chống chính phủ Syria.

Đặc biệt, viễn cảnh Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine đang ngày một rõ ràng hơn.

Một kết quả đáng chú ý khác là cũng trong cuộc thăm dò ý kiến nói trên, 68% người Mỹ khẳng định, việc Mỹ là cường quốc số 1 về quân sự có ý nghĩa rất quan trọng đối với vị thế nước này trên trường quốc tế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại