"Nga giúp Trung Quốc biên chế chiến hạm Type 054A như 'vũ bão'"

Nhật Minh |

Hiện nay, các tàu Type 054A đang chiếm số lượng đông đảo nhất trong biên chế Hải quân Trung Quốc.

Tờ Want China Times (WCT - Đài Loan) cho hay, hôm 1/3, một trang mạng quân sự Nga đã đăng tải thông tin cho rằng tàu hộ vệ tiên tiến nhất Trung Quốc Type 054A và các biến thể của nó được phát triển dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Nga.

Tên của trang mạng tiếng Nga này không được đề cập cụ thể.

Theo WCT, hiện nay, trong biên chế Hải quân Trung Quốc (PLAN), số tàu Type 054A nhiều hơn bất cứ số lượng tàu chiến thuộc lớp nào khác.

Đến đầu năm 2014, Hải quân Trung Quốc có 15 chiếc tàu loại này biên chế. 5 chiếc khác tiếp tục được chế tạo tại 2 nhà máy đóng tàu ở Quảng Châu và Thượng Hải.

Các tàu này có một số khác biệt ở hệ thống vũ khí so với những tàu được hoàn thiện trước đó.

Chương trình Type 054A được Trung Quốc phát triển với tốc độ khá nhanh. Công tác thiết kế sơ bộ được bắt đầu vào năm 2009 và đi vào sản xuất chỉ 3 năm sau đó.

Thời gian chế tạo này ít hơn 2-3 năm so với những chương trình tàu chiến khác mà Trung Quốc từng phát triển.

Jiangkai II (Type 054A) Class Frigate.JPG

Chiến hạm Type 054A Trung Quốc. Ảnh: Wiki

Một chuyên gia Trung Quốc cho biết, đó là do Bắc Kinh lo ngại những tranh chấp lãnh hải liên quan tới các quần đảo ở Hoa Đông và Biển Đông (thực chất là Trung Quốc muốn nhanh chóng thực hiện âm mưu bành trướng trên biển của mình).

Trong khi đó, bài viết trên trang mạng tiếng Nga lại cho rằng chương trình Type 054A phát triển nhanh là nhờ có sự hỗ trợ từ Nga.

Cũng theo bài viết trên trang mạng này, Trung Quốc sẽ chế tạo 20 tàu hộ vệ Type 056 ở lô đầu tiên. PLAN được cho là cần tới 40 tàu hộ vệ Type 056 và chi phí chế tạo chúng có vẻ lên tới 8 tỷ USD.

Các tàu chiến mới nhiều khả năng sẽ được chế tạo đồng thời tại 4 nhà máy đóng tàu của Trung Quốc.

Bài viết nhận định, sự phát triển các hạm đội tàu chiến tại các nước Đông Bắc Á khác với ở các nước châu Âu.

Chẳng hạn như Nhật Bản ưa thích các khu trục hạm có khả năng đảm nhiệm nhiều vai trò tác chiến khác nhau hoặc những nhiệm vụ đặc biệt, trong khi đó, Trung Quốc thiết kế nhiều mẫu tàu ngầm để thực hiện những nhiệm vụ khác nhau.

Tuy nhiên, cũng theo bài viết, ở cả 2 quốc gia này, tàu hộ vệ được sử dụng như lớp phòng thủ tiền tuyến nhằm đối phó với tàu ngầm, bảo vệ lãnh hải và hành lang chiến lược trên biển.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại