Nga giao trễ 2 chiến hạm Gepard 3.9 cho Việt Nam

Thiên Minh |

Phát biểu bên lề triển lãm LIMA 2015, ông Renat Mistahov, giám đốc nhà máy đóng tàu Zelenodolsk đã cung cấp thêm thông tin về quá trình chế tạo cặp tàu Gepard 3.9 thứ hai cho VN.

Hãng thông tấn Interfax ngày 18/3 dẫn lời ông Mistahov cho biết: "Các con tàu dự kiến sẽ được chuyển giao cho khách hàng vào năm 2017 và 2018".

Ông Mistahov cho biết thêm rằng:

"Mỗi chiếc tàu đã hoàn thành hai giai đoạn.

Chúng tôi đã lên kế hoạch vào tháng 4 và chờ đợi đoàn Việt Nam đến để kết thúc giai đoạn thứ ba, đó là lắp đặt các thiết bị.

Chiếc tàu số hiệu 956 đã chuyển sang lắp ráp các thiết bị điện, còn chiếc số hiệu 957 đang thực hiện các công việc khác.

Mọi việc được tiến hành theo kế hoạch, theo lộ trình hiện tại".

Ông Mistahov cũng bày tỏ hy vọng rằng, lớp tàu Gepard sẽ nhận được sự quan tâm của nhiều quốc gia khác.

Hình ảnh buổi lễ đặt ky cặp tàu Gepard thứ 2 cho Hải quân Nhân dân Việt Nam.
Hình ảnh buổi lễ đặt ky cặp tàu Gepard thứ 2 cho Hải quân Nhân dân Việt Nam . Ảnh: Nhà máy đóng tàu Zelenodolsk

Trước đó, tháng 11/2014, theo hãng tin Itar-Tass, phát biểu bên lề triển lãm quốc phòng quốc tế Indo Defence diễn ra tại thủ đô Jakarta (Indonesia), ông Yevgeny Matveyev, kỹ sư trưởng phòng thiết kế của Zelenodolsk cho biết:

2 tàu Gepard mà Nga đang đóng cho Việt Nam sẽ được bàn giao đúng thời hạn là vào cuối năm 2016.

"Đôi tàu đầu tiên đóng cho Việt Nam đã được chúng tôi hoàn thành trước đó và hiện nay, đôi tàu thứ 2 đang được đóng với một số khác biệt về vũ khí và trang thiết bị quân sự. Hạn chót để giao tàu là vào cuối năm 2016" - ông Matveyev nói.

Theo ông Matveyev, các tàu mới sẽ được trang bị cả vũ khí chống hạm và chống ngầm.

Quá trình đóng cặp tàu Gepard thứ 2 cho Hải quân Nhân dân Việt Nam được thực hiện tại nhà máy đóng tàu Zelenodolsk trong khuôn khổ hợp tác kỹ thuật quân sự giữa 2 nước Việt - Nga.

Lễ đặt ky 2 con tàu đã diễn ra tại nhà máy đóng tàu Zelenodolsk mang tên Gorky vào ngày 24/9/2013.

Theo website chính thức của nhà máy đóng tàu Zelenodolsk, các tàu Gepard 3.9 có lượng giãn nước đầy tải 2.200 tấn, chiều dài tổng thể 102,4 m; chiều rộng 14,4 m; chiều cao 7,25 m; mớn nước khoảng 5,6 m; tốc độ di chuyển tối đa khoảng 29 hải lý/giờ;

Tàu có tầm hoạt động 4.000 hải lý khi di chuyển với tốc độ 10 hải lý/giờ; khả năng hoạt động độc lập liên tục 20 ngày trên biển và được vận hành bởi kíp thủy thủ 84 người.

Khác với 2 tàu đầu tiên, 2 tàu Gepard tiếp theo của Hải quân Việt Nam được trang bị vũ khí chống ngầm cùng hệ thống động cơ mạnh mẽ hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại