Nga công khai dùng trực thăng Mi-35M tại Syria

Chúc Sơn |

Sau khi Nga công khai đưa trực thăng Mi-35M đến Syria, trang mạng syria.liveuamap đã đăng tải hình ảnh trực thăng này đang làm nhiệm vụ tại Syria.

Trang mạng syria.liveuamap vừa đăng tải hình ảnh về trực thăng tấn công Mi-35M sơn ngôi sao màu đỏ truyền thống của quân đội Nga tại sân bay Latakia, Syria.

Theo nguồn tin này, 4 chiếc Mi-35M đã được tăng cường đến Syria nhằm gia tăng khả năng chi viện hỏa lực đường không trong cuộc chiến chống IS. Mi-35M sẽ bổ sung và tăng cường cho Mi-24 trong nhiệm vụ bảo vệ sân bay cũng như hỗ trợ chi viện hỏa lực.

Trực thăng Mi-35M.
Trực thăng Mi-35M.

Trước khi những hình ảnh Mi-35M đang hoạt động tại Syria được công khai, trang Debka dẫn nguồn tin từ Không quân Nga hồi cuối tháng 12/2015 cho biết, Moscow đã quyết định điều trực thăng tấn công đa năng Mi-35M đến Syria để tham gia chiến dịch quân sự tấn công lực lượng IS.

Nguồn tin cho biết, trong lúc cuộc chiến chống IS ở Syria bước vào giai đoạn quyết liệt, Bộ Chỉ huy tối cao Nga quyết định tung trực thăng vũ trang mới nhất, hiện đại nhất vào tham chiến, đó là Mi-35M.

Quyết định này được coi là bước đi nhằm tăng cường tính cơ động trên chiến trường, tạo ưu thế hỏa lực áp đảo trên không, thực hiện các nhiệm vụ khẩn cấp khác.

Nguồn tin quân sự Nga cho biết, đây là lần đầu tiên Mi-35M trong lực lượng vũ trang nước này tham gia tác chiến trên thực địa và cũng là lần đầu tiên thế giới bên ngoài được chứng kiến hoạt động của “vua” trực thăng tấn công.

Trực thăng tấn công Mi-35M được thiết kế để tiêu diệt xe bọc thép, cung cấp hỗ trợ tấn công cho các lực lượng mặt đất. Để thực hiện nhiệm vụ trên, Mi-35M được trang bị tới 16 tên lửa chống tăng AT-6 Spiral.

Khác biệt với những trực thăng tấn công của phương Tây, ngoài khả năng tấn công và trinh sát, Mi-35M cũng như "tiền bối" Mi-24 Hind đều có khoang chứa binh sỹ phía sau.

Máy bay trực thăng Mi-35M đã được lắp đặt hệ thống khí tài ảnh nhiệt để có thể phát hiện mục tiêu vào ban đêm, cho phép máy bay phát hiện và tấn công các mục tiêu ở khoảng cách hơn 4 dặm (hơn 6.400 m).

Trực thăng Mi-35M với lớp sơn màu xám, có thể là đánh dấu sự khác biệt với Mi-24, ở phần đuôi có vệt sơn màu vàng. Ngoài các tên lửa AT-6 Spiral ở hai bên, trên các mấu treo có thể còn được trang bị bom hoặc chứa các thiết bị trinh sát.

Ngoài ra, Mi-35M được trang bị các hệ thống vũ khí hiện đại, hệ thống điện tử hàng không mới và cả hệ thống dẫn đường bằng vệ tinh. Mi-35M có tốc độ tối đa khoảng 310 km/h, trần bay 5,4 km, phạm vi hoạt động 1.000 km với nhiên liệu phụ trợ.

Video trực thăng Mi-35M làm nhiệm vụ tại Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại