Nga chuyển đổi T-90 thành xe tăng không người lái

PVD |

Nga đang tham gia phát triển nền tảng chiến đấu mặt đất điều khiển từ xa, trong đó có thể điều khiển một xe tăng T-90 từ khoảng cách 5 km.

Hãng Uralvagonzavod (UVZ) của Nga đang tham gia phát triển nền tảng chiến đấu mặt đất điều khiển từ xa, trong đó có thể điều khiển một xe tăng T-90 từ khoảng cách 5 km.

Thông tin trên được Phó Tổng Giám đốc UVZ, ông Vyacheslav Halitov cho biết với RIA Novosti hôm 12/10.

"Chúng tôi đang định hướng nghiêm túc để tham gia vào việc phát triển các phương tiện chiến đấu điều khiển từ xa. Ví dụ như việc phát triển một xe tăng robot dựa trên T-90", ông Halitov phát biểu trên kênh truyền hình STAR.


Sau BMP-3, Nga tiếp tục chuyển đổi xe tăng T-90 thành robot điều khiển từ xa.

Sau BMP-3, Nga tiếp tục chuyển đổi xe tăng T-90 thành robot điều khiển từ xa.

Ông Halitov cũng cho biết rằng, việc điều khiển một xe tăng robot có thể thực hiện được ở khoảng cách từ 3 - 5 km.

T-90 hiện nay là loại xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất của Lục quân Nga. Xe tăng này được phát triển vào cuối những năm 1980 dựa trên nền tảng xe tăng thế hệ trước T-72. T-90 chính thức được Lục quân Nga thông qua vào năm 1992.

Trong giai đoạn từ năm 2001 đến 2010, T-90 là một trong những xe tăng bán chạy nhất trên thị trường thế giới.

Giải pháp chyển đổi xe tăng T-90 thành một robot chiến đấu không người lái để thử nghiệm là hoàn toàn khả thi, bởi UVZ vốn đã có rất nhiều kinh nghiệm và công nghệ mới trong quá trình phát triển siêu tăng Armata.

T-90 cũng không phải là nền tảng chiến đấu có người lái đầu tiên được Nga chuyển đổi thành robot bởi giải pháp này đã được họ thực hiện trên một xe chiến đấu bộ binh BMP-3 cách đây không lâu.

Bằng các giải pháp kỹ thuật mới, các kỹ sư Nga có thể chuyển đổi BMP-3 thành phương tiện chiến đấu không người lái và đang bắt đầu thử nghiệm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại