Mỹ đau đầu và bất lực trước vệ tinh quân sự bí mật của Nga

Phan Hồng Hà |

Một vệ tinh quân sự bí ẩn của Nga, nằm giữa khoảng cách 2 vệ tinh Intelsat của Bộ quốc phòng Mỹ, đang làm các quan chức Lầu Năm Góc "mất ăn mất ngủ".

Tạp chí Space News viết:

"Vệ tinh quân sự bí ẩn của Nga nằm giữa khoảng cách 2 vệ tinh Intelsat trên quỹ đạo địa tĩnh từ 5 tháng nay đã khiến cho lãnh đạo tập đoàn Intelsat lo ngại và phải tiến hành nhiều cuộc họp bí mật với Bộ quốc phòng Mỹ".

Theo Space News, "vệ tinh bí ẩn" đó chính là vệ tinh "Luch" được Nga đưa lên quỹ đạo vào cuối tháng 9/2014. Bảy tháng sau khi phóng, vệ tinh nằm ở độ cao 36.000 m, ở vị trí 18.1 độ kinh Tây giữa 2 vệ tinh Intelsat 7 và Intelsat 901.

Tạp chí này cũng cho biết vệ tinh Nga đã có thời điểm tiến gần tới các vệ tinh Intelsat tới 10 km, một khoảng cách theo lãnh đạo Intelsat là "trong vòng nguy hiểm".


Vệ tinh Luch. Nguồn: federalspace.ru

Vệ tinh Luch. Nguồn: federalspace.ru

Ông Kay Sears, Chủ tịch Intelsa cho Space News biết tình hình rất đáng quan ngại, tuy nhiên cũng cho biết thêm vệ tinh Nga hiện chưa cản trở gì 2 vệ tinh Intelsat.

Lãnh đạo Intelsat cũng đã cố gắng liên hệ với chủ sở hữu của vệ tinh Nga qua đường Bộ quốc phòng nhưng không nhận được phản hồi.

"Họ không muốn liên lạc", ông Sears nói, "Họ không cộng tác với chúng tôi. Thật là thiếu trách nhiệm".

Tờ Space News cũng dẫn nguồn tin từ Bộ chỉ huy chiến lược Mỹ, cho biết Bộ này cũng đã được thông tin về việc vệ tinh Nga đã 3 lần tiến tới gần vệ tinh Intelsat với khoảng cách 5 km.

Hiện tập đoàn Intelsat có 75 vệ tinh và có sự cộng tác chặt chẽ với Bộ quốc phòng Mỹ.

Được biết, vệ tinh "Luch" là vệ tinh đa chức năng, được chế tạo và sản xuất trong Chương trình vũ trụ Liên bang của Nga giai đoạn 2006-2015.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại