Nga cảnh cáo ai “đừng dại thử tính năng của Su-35S”?

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin vừa tuyên bố rằng, đừng ai có ý định thử tính năng hay ganh đua với các chiến đấu cơ Su-35S của Nga ở Syria.

Phó Thủ tướng Nga: Đừng ganh đua với Su-35 Nga

Ngày 4-2, đại diện Bộ Quốc phòng Nga, ông Igor Konashenkov thông báo rằng, Bộ tổng tham mưu Nga đã điều động các tiêm kích thế hệ 4++ tiên tiến nhất là Su-35S sang sân bay Hmeymim-Latakia, tham gia chiến dịch không kích chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS ở Syria.

Tướng Igor Konashenkov cho biết, ngay sau khi bay từ Nga sang Syria, 4 chiếc Su-35S đã bắt đầu đảm nhận nhiệm vụ chiến đấu, bảo vệ cụm Hàng không-Vũ trụ Nga ở tỉnh miền bắc Latakia, đồng thời hộ tống các máy bay ném bom và cường kích tấn công các mục tiêu IS ở khu vực biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát biểu trước truyền thông ngày 6-2, Phó Thủ tướng phụ trách Công nghiệp quốc phòng và Hàng không vũ trụ Nga Dmitry Rogozin nhắn nhủ rằng, “ai đó” đừng nên dại dột thử tính năng của “thần điểu” Su-35S, mà Nga vừa bắt đầu điều động tham gia thực hiện nhiệm vụ ở Syria.


Tiêm kích đa năng Su-35 của Nga.

Tiêm kích đa năng Su-35 của Nga.

Ông Rogozin viết trong trang cá nhân trên Facebook của mình rằng, “… ganh đua với những ‘thần điểu’ của Nga trên bầu trời Syria thực sự là việc đừng ai nên làm" và minh họa cho lời bình bằng cách đăng tải thêm đoạn video ghi hình chuyến xuất kích của Su-35S.

Trước đó, vị Phó Thủ tướng Nga cũng đã từng tuyên bố cứng rắn rằng, trước đây Nga chỉ đảm bảo những lợi ích địa-chính trị, thực hiện việc phòng vệ ở phía Đông và phía Tây, nhưng bây giờ Moscow đã nhận ra những lợi ích rất lớn ở phía nam và sẽ bảo vệ lợi ích của mình ngay cả ở bên ngoài lãnh thổ.

Ông nhấn mạnh rằng, "..những sự kiện xảy ra ở Syria đã cho thấy, không phải ngẫu nhiên mà ở đó xuất hiện máy bay chiến đấu của Nga.

Ở đất nước này có những lợi ích quốc gia cốt lõi của Nga…". Đây có thể coi là minh chứng cho sự cứng rắn của Moscow trong vấn đề bảo vệ chính quyền Assad.


Chiến đấu cơ Su-35S của Nga có tính năng vượt trội các dòng máy bay đồng hạng của Mỹ như F-16.

Chiến đấu cơ Su-35S của Nga có tính năng vượt trội các dòng máy bay đồng hạng của Mỹ như F-16.

Những chiến đấu cơ tốt nhất của Nga đã sang Syria

Su-35S là máy bay chiến đấu đa năng thế hệ 4++ của Nga, được coi là có tính năng vượt trội các chiến đấu cơ đồng hạng của phương Tây như F-16, F-15, Rafale, Typhoon…, thậm chí có thể đối đầu ngang ngửa với các chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 của Mỹ như F-22 và F-35.

Đây là lần đầu tiên Su-35S xuất hiện trong biên chế của cụm không quân tấn công Nga, thường trực ở nước ngoài để chiến đấu “chống khủng bố”. Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên các siêu tiêm kích này được triển khai sẵn sàng chiến đấu và có thể là tham chiến thực sự.

Như vậy, ngoài các máy bay cường kích và ném bom thế hệ cũ như Su-24 và Su-25 thì hầu như những tiêm kích hiện đại nhất, từ Su-27SM, Su-30SM, Su-34, cho đến Su-35S đã lần lượt tham chiến ở Syria.

Chiến dịch không kích IS ở Syria quả là cơ hội thực chiến tuyệt vời cho lực lượng không quân Nga.

Được biết, các tiêm kích hiện đại nhất của không quân Nga đã sử dụng chiến thuật cũ là tiến hành chuyến bay bí mật từ sân bay Privolga (vùng Astrakhan), bay núp bóng máy bay Tu-154M của không quân Nga (số đăng ký RA-85.042), để bay sang Syria hôm 29-1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại