Nga bí mật thử thành công tên lửa đạn đạo thế hệ mới

Tuấn Sơn |

Ngày 26-3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) thế hệ mới RS-26 Rubezh tại bãi thử Kapustin Yar hôm 18-3 và quân đội Nga đã sẵn sàng tiếp nhận ICBM thế hệ mới trong tương lai gần.

“Toàn bộ quy trình phóng diễn ra đúng kế hoạch. Các đầu đạn tên lửa đã tấn công chính xác các mục tiêu được chỉ thị từ trước. Giới chức quân sự Nga đã được cung cấp thông tin đầy đủ về dòng ICBM mới”, Kommersant dẫn nguồn tin giấu tên đăng tải.

Ảnh minh họa /Rian.

Hiện tại, Viện Nhiệt Moscow và Bộ Quốc phòng Nga chưa có bất kỳ bình luận nào về tổ hợp ICBM Rubezh.

Cuối tháng 12-2014, Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược Nga, Sergei Karakayev từng tuyên bố, ICBM Rubezh sẽ chính thức phục vụ từ năm 2016. Theo đó, Sư đoàn tên lửa 29 đóng tại Irkutsk sẽ được tái trang bị bằng dòng ICBM mới.

Hiện tại, phương Tây đang cáo buộc Nga phát triển RS-26 là vi phạm các thỏa thuận quốc tế, đặc biệt là Hiệp ước Cấm phổ biến tên lửa tầm trung và tầm ngắn ký năm 1987. Chuyên gia Mỹ đưa ra cáo buộc trên vì tầm bắn của Rubezh xác định khoảng 5.500 km.

Về phần mình, Nga bác bỏ cáo buộc với luận điểm khoảng cách từ sân bay vũ trụ Plesetsk, nơi tiến hành phóng thử RS-26 tới bãi thử Kura ở Kamchatka nằm ngoài khoảng cách 5.500 km.

Được phát triển trên cơ sở ICBM Yars, Rubezh có độ chính xác cao và “khả năng thao diễn tốt trên không” và có thể xuyên thủng mọi lá chắn tên lửa trên thế giới. Thông tin kỹ chiến thuật của dòng ICBM mới vẫn được giữ bí mật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại