[ẢNH+VIDEO] Nhật biên chế "tàu sân bay" Izumo, TQ có lạnh gáy?

Nhật Minh |

Tờ Japan Today đưa tin, hôm qua (25/3), Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản đã tiếp nhận chiếc tàu chiến lớn nhất của Nhật Bản kể từ sau Thế chiến II mang tên Izumo.

Theo Japan Today, đây tàu khu trục chở trực thăng có kích cỡ tương đương với các tàu sân bay mà Nhật từng sử dụng trong các cuộc chiến với Mỹ ở Thái Bình Dương trong những năm 1940.

Theo tờ Asahi, chi phí đóng tàu Izumo vào khoảng 120 tỷ yen (1 tỷ USD).

Tàu Izumo, với kíp thủy thủ 470 người, là một ví dụ điển hình cho thấy cách Nhật Bản đang tăng cường sức mạnh quân sự để triển khai hoạt động ở nước ngoài.

Điều này diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang thuyết phục các nhà lập pháp nước này nới lỏng Hiến pháp hòa bình mà Nhật Bản theo đuổi kể từ sau Thế chiến II.

Với chiều dài 248m, tàu Izumo có kích cỡ và thiết kế tương tự như các tàu tấn công đổ bộ của Thủy quân lục chiến Mỹ.

Tuy nhiên, tại Nhật Bản, nó được xếp vào tàu khu trục chở trực thăng.

Hình thức này giúp cho Nhật Bản không vượt ra ngoài khuôn khổ do Hiến pháp áp đặt trong vấn đề sở hữu các phương tiện tiến hành chiến tranh.

Theo đó, chính quyền không được phép đóng tàu sân bay vì loại này bị xếp vào diện vũ khí tấn công.

Tàu khu trục chở trực thăng Izumo là tàu chiến lớn nhất của Nhật kể từ sau Thế chiến 2.

Tàu khu trục chở trực thăng Izumo là tàu chiến lớn nhất của Nhật kể từ sau Thế chiến II.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani phát biểu trong lễ bàn giao tại nhà máy đóng tàu Nhật Bản United Marine ở Yokohama:

“Tàu Izumo có thể phục vụ nhiều vai trò khác nhau như tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình, cứu trợ thảm hoạ quốc tế và viện trợ”.

Cũng theo ông Nakatani, chiếc tàu sẽ giúp nâng cao khả năng chống tàu ngầm của Tokyo.

Ngoài tàu Izumo, Nhật Bản sẽ tiếp nhận thêm nhiều máy bay tuần tra tầm xa và máy bay vận tải, cũng như mua thêm các máy bay chiến đấu F-35, các tàu đổ bộ tấn công và các trực thăng Osprey của Mỹ.

Dù không có thiết bị phóng để triển khai các loại máy bay có cánh cố định nhưng biến thể cất cánh ngắn/hạ cánh thẳng đứng của F-35 hoàn toàn có thể cất cánh từ boong tàu của Izumo.

Tàu Izumo sẽ đóng tại căn cứ hải quân Yokosuka, gần thủ đô Tokyo và sẽ gia nhập vào hạm đội 2 tàu chở trực thăng cỡ nhỏ hơn đang hoạt động tại đây.

Trung Quốc có lo sợ Izumo?

Dự án đóng tàu Izumo ngay từ đầu đã nhận được "sự quan tâm" đặc biệt của Trung Quốc.

Thông tin và hình ảnh về tiến độ đóng tàu, thử nghiệm liên tục được cập nhật trên báo chí Trung Quốc.

Ý kiến đánh giá về Izumo của phía Trung Quốc không đồng nhất. Một số tỏ ra lo ngại và cho rằng đây là đối thủ tiềm tàng của tàu sân bay Liêu Ninh Trung Quốc.

Một bài báo trên Thời báo Hoàn Cầu cho rằng, lượng giãn nước, thiết kế cho đến tính năng của Izumo đều phù hợp với tiêu chuẩn của 1 tàu sân bay hạng trung.

Hoàn Cầu cho rằng, Nhật Bản đã vi phạm các điều khoản kí kết từ sau Thế chiến II, tự mình chế tạo và sở hữu tàu sân bay.

Tờ báo nhận xét, Nhật Bản đang ấp ủ một “dã tâm” rất lớn bằng cách không ngừng xây dựng lực lượng phòng vệ trên biển của mình ngày một lớn mạnh.

Song cũng có những chuyên gia quân sự lại đánh giá thấp khả năng chiến đấu của Izumo và cho rằng kể cả xem xét lượng giãn nước, khả năng chứa hay đón tiếp máy bay cất hạ cánh, nó đều thua xa Liêu Ninh.

Chuyên gia quân sự Trung Quốc Hác Quân Thạch mạnh miệng tuyên bố:

Tàu sân bay Trung Quốc chỉ cần bắn tên lửa thông thường hoặc thậm chí là đạn thường cũng có thể đánh chìm Izumo, ngược lại thì Izumo gần như không thể chạm tới tàu Liêu Ninh.

Nếu Nhật Bản muốn hạ được Liêu Ninh, cách duy nhất là nhờ cậy vào tàu sân bay USS George Washington của Mỹ.

Một số hình ảnh tàu khu trục chở trực thăng Izumo trong buổi lễ biên chế:

aIzumo No.
 
Izumo No.
Izumo No.
The Izumo

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại