Nga ấn định thời điểm triển khai “Đoàn tàu hạt nhân”

Tuấn Sơn |

Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin từ ngành Công nghiệp quốc phòng Nga đăng tải ngày 21-12 cho biết, thời điểm tiếp nhận tổ hợp tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) đặt trên tàu hỏa Barguzin, loại vũ khí chiến lược thường được biết tới với biệt danh “Đoàn tàu hạt nhân” dưới thời chiến tranh Lạnh, được ấn định vào năm 2021, chậm hơn 1 năm so với kế hoạch ban đầu.

“Những khó khăn về tài chính và việc giải ngân đã buộc thời điểm tiếp nhận tổ hợp Barguzin chậm hơn 1 năm so với kế hoạch”, TASS đăng tải.

ICBM RS-24 Yars.
ICBM RS-24 Yars.

Theo thông tin công bố trước đó vào ngày 2-12, tổ hợp Barguzin sẽ được trang bị ICBM RS-24 Yars. Quá trình phát triển và chế tạo tổ hợp vũ khí đặc biệt trên sẽ hoàn thành vào năm 2018.

Sau đó, tổ hợp Barguzin sẽ trải qua 2 năm chạy thử nghiệm trước khi chính thức bàn giao cho Quân đội Nga.

Thông tin này sau đó cũng được Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược Nga, Thượng tướng Sergei Karakayev xác nhận.

Nga chính thức công khai việc phát triển “Đoàn tàu hạt nhân” từ năm 2012. Theo đó, tổ hợp Barguzin sẽ thay thế cho tổ hợp tên lửa chiến lược đặt trên tàu hỏa 15P961 từng hoạt động từ năm 1989 tới đầu những năm 2000.

Mỗi “Đoàn tàu hạt nhân” sẽ mang theo 6 bệ phóng ICBM và hoạt động liên tục trên hệ thống đường sắt liên bang của Nga.

Quân đội Nga dự kiến triển khai khoảng 5 tổ hợp Barguzin với sức mạnh tấn công tương đương một sư đoàn tên lửa chiến lược.

Liên quan tới chương trình phát triển tổ hợp Barguzin, Tổng công trình sư Yuri Solomonov của Viện Nhiệt Moscow, nơi phát triển loại vũ khí đặc biệt này, cho biết:

“Đoàn tàu hạt nhân” sẽ được trang bị phiên bản ICBM rút gọn phát triển trên cơ sở ICBM Topol, Topol-M và Yars.

Thời chiến tranh Lạnh, Liên Xô từng triển khai dòng ICBM tàu hoả RT-23 Molodets làm điên đầu các nhà hoạt định chiến lược Mỹ và NATO. RT-23 được đặt trong các khoang chứa đặc biệt có kích thước tương tự như khoang lạnh chở hàng trong hệ thống đường sắt Xô viết và di chuyển liên tục.

Tình báo và vệ tinh NATO không thể xác định được vị trí của các tổ hợp vũ khí chiến lược trên. Điều này đã buộc Mỹ và NATO phải nhượng bộ Liên Xô để Moscow hạn chế hoạt động của tổ hợp ICBM lợi hại này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại