Nếu tên lửa SAM-3 kịp vào trận tháng 12-1972, pháo đài bay B-52 sẽ thế nào?

Quân sự |

Ngay đêm đầu tiên của Chiến dịch "Điện Biên Phủ trên không 1972", đoàn cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 276 vừa học tên lửa SAM-3 (hiện đại hơn SAM-2) ở Liên Xô đã về đến VN nhưng khi triển khai xong thì Mỹ đã "xuống thang". Vậy, nếu SAM-3 kịp tham chiến, các pháo đài bay B-52 sẽ thế nào?

Bạn có thể tham khảo thêm thông tin qua các bài viết sau để cùng thảo luận:

- Ở đơn vị đầu tiên hạ “siêu pháo đài bay” B-52 (Xem tại đây)

- B-52 và những mật danh "nhà quê" trong "Điện Biên Phủ trên không" (Xem tại đây)

- Anh hùng Phạm Tuân kể về giây phút hạ gục máy bay B-52 (Xem tại đây)

- Nghịch lý chiến tranh Việt Nam: B-52 sợ khí tài Trung Quốc hơn của Liên Xô (Xem tại đây)

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại