Mỹ tiết lộ chương trình cắt giảm vũ khí chiến lược

Lầu Năm góc vừa công khai kế hoạch thực hiện chương trình cắt giảm vũ khí chiến lược (START), trong đó có việc loại ra 50 tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Minuteman III hiện có.

Động thái trên của Mỹ phù hợp với Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược giai đoạn 3 (START-3) ký với Nga hồi tháng 4-2010 và có hiệu lực từ tháng 2-2011.

Theo đó, trong tương lai gần, Không quân và Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ cần phải xác định các đơn vị ICBM Minuteman III cần loại bỏ. Mỹ hiện sở hữu tổng cộng 450 giếng phóng tên lửa tại các căn cứ không quân Malmstrom, Warren và Minot. Theo quy định của START-3, Nga và Mỹ phải hoàn thành các tiêu chí cắt giảm vũ khí chiến lược sớm hơn tháng 2-2018.

Hải quân Mỹ tiến hành sửa đổi một số tàu ngầm nguyên tử chiến lược theo quy định của START-3. 14 tàu ngầm mang tên lửa chiến lược lớp Ohio sẽ giảm số lượng giếng phóng tên lửa từ 8 xuống 4. Các giếng phóng cũ sẽ được “can thiệp kỹ thuật” để mất khả năng mang tên lửa đạn đạo phóng thử tàu ngầm (SLBM ) Trident II.

Không quân Mỹ cũng chuyển đổi nhiệm vụ của 30 máy bay ném bom hạng nặng B-52H Stratofortress thôi làm nhiệm vụ chiến lược mang vũ khí hạt nhân. Sau khi hoàn thành việc cắt giảm trên, Không quân Mỹ sẽ chỉ còn sở hữu 66 máy bay ném bom cho các nhiệm vụ hạt nhân chiến lược.

Trước START-3, Nga và Mỹ đã thực hiện STAT-1 hết hiệu lực năm 2009 và STAT-2 hết hạn vào năm 2012. START-3 quy định trong 7 năm, Nga và Mỹ phải cắt giảm kho đầu đạn hạt nhân xuống còn không quá 1.550 đơn vị; số lượng phương tiện chuyên chở chiến lược (ICBM, tàu ngầm hạt nhân, máy bay ném bom chiến lược…) không quá 700 đơn vị. Theo dự thảo START mới, Nga và Mỹ sẽ tiếp tục cắt giảm 30% kho vũ khí chiến lược xuống không quá 1.000 đầu đạt hạt nhân chiến lược cho mỗi bên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại