Chiến hạm LCS Mỹ có thể trang bị pháo hạm giống SIGMA Việt Nam

Ly Vy |

(Soha.vn) - Tập đoàn Finmeccanica đang đề xuất việc trang bị pháo hạm OTO Melara 76mm trên các tàu chiến ven bờ (LCS) của Hải quân Mỹ.

Trang mạng DodBuzz đưa tin Tập đoàn Finmeccanica đang đề xuất việc đưa pháo hạm OTO Melara 76mm vào trong cấu hình tàu chiến ven bờ (LCS) của Hải quân Mỹ nhằm tăng cường khả năng chiến đấu cũng như sống sót cho các tàu này.

Theo ông Eric Lindenbaum, phó chủ tịch phụ trách chương trình hải quân và hàng hải của công ty DRS Technologies (OTO Melara và DRS Technologies đều là 2 công ty con thuộc tập đoàn Finmeccanica, Italia), pháo hạm OTO Melara 76mm có thể sẽ thay thế pháo hạm Bofors 57mm hiện đang được trang bị cho các tàu LCS của Hải quân Mỹ.

Pháo hạm Bofors Mk 110 cỡ nòng 57mm trang bị trên các tàu chiến ven bờ (LCS) của Hải quân Mỹ.

Pháo hạm Bofors Mk 110 cỡ nòng 57mm đang được trang bị trên các tàu chiến ven bờ (LCS) của Hải quân Mỹ.

Hải quân Mỹ đã nhận được chỉ thị từ Bộ trưởng quốc phòng Chuck Hagel về việc phải tăng cường khả năng sống sót cho các tàu này. Trước đó, ông Hagel đã quyết định giảm số lượng tàu LCS từ 52 xuống còn 32 tàu,

Theo chỉ đạo trên, một đội nghiên cứu đặc biệt đã được thành lập nhằm mục đích tìm hiểu các nhu cầu và công nghệ để thay đổi các tàu LCS hiện tại hoặc thiết kế ra một lớp tàu mới.

Hiện nay, pháo OTO Melara 76mm đang được trang bị cho hải quân của 56 quốc gia (trong đó có hải quân Mỹ) và sắp tới cũng sẽ được trang bị trên các tàu chiến SIGMA 9814 của Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Việc trang bị pháo OTO Melara 76mm cho các tàu LCS sẽ làm tăng đáng kể tầm bắn cũng như uy lực tấn công cho các tàu này so với pháo Bofors 57mm hiện tại. Pháo hạm OTO Melara 76mm có tầm bắn tối đa 22 hải lý (với đạn tăng tầm) trong khi pháo hạm Bofors 57mm chỉ có tầm bắn 8-10 hải lý. Bên cạnh đó, pháo OTO Melara 76mm còn có hệ thống làm mát bằng nước giúp cho nòng pháo không bị nóng và có thể bắn liên tục trong thời gian lâu hơn. Nếu không có hệ thống làm mát bằng nước, nòng pháo sẽ bị quá nhiệt sau một loạt bắn nhất định và cần thời gian dừng bắn để giảm nhiệt độ, điều này sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng tác chiến của pháo.

Pháo hạm OTO Melara 76/62 Super Rapid, có thể thấy rõ phương thức làm mát nòng bằng nước của pháo.

Pháo hạm OTO Melara 76/62 Super Rapid, có thể thấy rõ phương thức làm mát nòng bằng nước của pháo.

"Đây là lợi thế mang tính chiến thuật, việc làm giảm nhiệt độ thông qua hệ thống làm mát bằng nước giúp pháo OTO Melara 76mm có thể bắn được hàng nghìn phát trong một cuộc tấn công", ông Lindenbaum nói. Ông cũng cho biết thêm rằng pháo hạm OTO Melara 76mm có thể bắn được nhiều loại đạn khác nhau, từ loại đạn thường có ngòi nổ va chạm đến đạn lắp ngòi điện tử hay đạn tăng tầm với động cơ rocket...

Video: Sức mạnh pháo hạm OTO Melara:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại