Mỹ tăng cường phòng thủ tác chiến điện tử cho tàu chiến

Hải quân Mỹ đã ký kết một hợp đồng trị giá 57 triệu USD với Tập đoàn Lockheed Martin để nâng cấp khả năng phòng thủ tác chiến điện tử cho các hạm đội trước nguy cơ tiềm ẩn từ các loại tên lửa chống hạm.

Hoạt động này nằm trong Giai đoạn 2 của Chương trình Cải thiện khả năng tác chiến điện tử trên mặt nước (SEWIP) của Hải quân Mỹ.

Theo hợp đồng này, Lockheed Martin sẽ nâng cấp hệ thống chiến tranh điện tử AN/SLQ-32(V)2 trên tất cả các tàu sân bay, tuần dương hạm, khu trục hạm và các chiến hạm khác của Mỹ nhằm giúp sớm phát hiện ra các tàu đối phương đang rình rập thông qua các cảm biến điện tử, đồng thời phóng mồi nhử để chống lại cuộc tấn công của vũ khí dẫn đường đối phương.

Khả năng phòng thủ tác chiến điện tử của Hải quân Mỹ sẽ được nâng lên đáng kể. Ảnh: navaltoday

Phía Lockheed Martin cho biết, đây là giai đoạn mới nhất của chương trình nâng cấp mà Hải quân Mỹ đang theo đuổi, gồm 4 giai đoạn, với mục tiêu từng bước bổ sung thêm các tính năng và công nghệ phòng thủ mới cho chiến hạm.

Năm 2009, Hải quân Mỹ đã ký với Lockheed Martin hợp đồng phát triển Giai đoạn 2 của Chương trình và mới đây, tập đoàn này đã hoàn tất việc tích hợp thiết bị cũng như các bước kiểm tra đối với hai mô hình nâng cấp kỹ thuật.

Các hoạt động nâng cấp thuộc Chương trình SEWIP sẽ được tiến hành tại một cơ sở mới của tập đoàn tại Syracuse (New York), nơi chuyên kiểm tra hệ thống tác chiến điện tử.

Tháng 1-2012, hai tập đoàn Lockheed Martin và Raytheon (nhà phát triển ban đầu của hệ thống AN/SLQ-32) đã cộng tác để khởi động gói thầu Giai đoạn 3 của Chương trình SEWIP, với nội dung là nâng cấp khả năng tác chiến điện tử trong tấn công của hạm đội.

Tại cuộc Tập trận Vành đai Thái Bình Dương (Rimpac) 2012, nhóm hai nhà thầu trên đã chứng minh được những tiềm năng của các giải pháp nâng cấp thuộc Giai đoạn 3 này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại