Mỹ có thể điều chiến cơ “suýt bị khai tử” tới đối phó IS

Nhật Minh |

Cường kích A-10, loại chiến cơ kỳ cựu, suýt chút nữa bị đưa ra bãi phế liệu, có thể sẽ tham gia vào cuộc chiến chống IS.

Tờ Ibtimes ngày 23/9 đưa tin, Mỹ đã bắt đầu ném bom các mục tiêu IS tại Syria trong chiến dịch không kích khởi xướng hôm thứ Hai. Sắp tới đây, một loạt chiến cơ kỳ cựu, suýt chút nữa bị đưa ra bãi phế liệu, có thể sẽ tham gia vào cuộc chiến này.

Theo nguồn tin từ Lực lượng vệ binh quốc gia Indiana, Lầu Năm Góc sẽ điều 12 máy bay cường kích A-10 Thunderbolt và khoảng 300 phi công tới Trung Đông đầu tháng 10 tới.

Đợt triển khai kéo dài 6 tháng này không hẳn là một phần trong chiến dịch không kích của Tổng thống Obama nhằm vào IS ở Iraq và Syria nhưng các phi công cùng máy bay của họ có thể yểm trợ trên không cho lực lượng giao chiến với IS trên mặt đất.

Một chiếc A-10C cất cánh từ căn cứ không quân Nellis tại Nevada trong một đợt huấn luyện
Một chiếc A-10C cất cánh từ căn cứ không quân Nellis tại Nevada trong một đợt huấn luyện

“Đợt triển khai này đã được chuẩn bị trong hơn 1 năm, vì vậy, nó không thực sự liên quan tới tình hình hiện nay” – Trung úy Christopher Myers, sĩ quan phụ trách các vấn đề chung cho Không đoàn máy bay chiến đấu 122, đơn vị được giao nhiệm vụ lần này, cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

“Giờ đây, khi họ tới đó, còn phải chờ xem tình hình sẽ thế nào. Nhưng chúng tôi luôn đóng vai trò hỗ trợ” – Myers nói.

Các phi công sẽ được giao phó cho Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, với một số căn cứ tại các quốc gia Trung Đông. Bộ Tư lệnh này đã triển khai lực lượng tham chiến tại Afghanistan và Iraq kể từ năm 2001.

Cũng theo Myers, 12 trong tổng số 21 cường kích A-10 tại căn cứ Fort Wayne sẽ tham gia đợt triển khai lần này.

12 cường kích A-10 sẽ được triển khai tới Trung Đông

12 cường kích A-10 sẽ được triển khai tới Trung Đông

A-10 thường được sử dụng để hỗ trợ cho các lực lượng tác chiến mặt đất. Cách đây vài tháng, Quốc hội Mỹ vừa cứu A-10 thoát "án tử" do mối đe dọa cắt giảm ngân sách quốc phòng. Không quân Mỹ muốn ngừng sử dụng A-10 sớm vì có thể giúp tiết kiệm gần 4 tỷ USD, số tiền này có thể được dùng cho chương trình F-35. Họ cho rằng A-10 đã lạc hậu và không còn thích hợp cho chiến tranh hiện đại. Không quân cũng cho rằng những chiến đấu cơ đa năng như F-16 hay F-35 có thể thay thế A-10 vai trò hỗ trợ hỏa lực cho bộ binh, sử dụng các loại bom thông minh có độ chính xác cao.

Tổng thống Obama từng nói rằng bộ binh Mỹ sẽ không phải tham chiến chống IS nhưng Tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ hồi tuần trước cho biết các khuyến nghị về việc sử dụng lực lượng mặt đất sẽ được xem xét trên cơ sở từng trường hợp cụ thể.

“Chúng tôi luôn sẵn sàng cho bất cứ nhiệm vụ nào cần tới chúng tôi”, Myers nói, “Thời gian sẽ trả lời nhưng các phi công của chúng tôi luôn sẵn sàng”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại