Mỹ chi 96 triệu USD xây "thành phố" để tập trận

Quân đội Mỹ vừa xây dựng một thành phố giả bao gồm trường học, nhà thờ Hồi giáo và sân bóng đá để phục vụ việc tập trận và huấn luyện tác chiến ngay trên lãnh thổ Mỹ.

Thành phố giả có diện tích 300 mẫu Anh (1.2 km2) bao gồm 6 Đại sứ quán, một ngân hàng, một trường học, một tàu điện ngầm và ga xe lửa, một nhà thờ Hồi giáo, sân bóng đá và khu vực hạ cánh của máy bay trực thăng.

Thành phố được xây dựng tại Virginia, ga tàu điện ngầm được thiết kế hoàn chỉnh với các tàu điện ngầm và ga xe lửa có các toa xe đầy đủ và tiện nghi.

Các toa tàu điện ngầm mang logo giống hệt các toa xe ở Washington DC.

Ngoài ra còn có các cây cầu và một số cấu trúc khác có thể nhanh chóng chuyển đổi thành những khung cảnh khác nhau.

Công trình được xây dựng hết 96 triệu USD và đã được thiết kế một cách cẩn thận để “tái tạo những môi trường hoạt động phức tạp và phát triển giải pháp”.

Nhóm tác chiến bất đối xứng trong quân đội Mỹ (AWG) mở ra trung tâm huấn luyện này vào tháng một vừa qua.

Kế hoạch xây dựng đã được thiết kế từ năm 2004 với mục đích nhằm chống lại chủ nghĩa khủng bố và khắc phục những điểm yếu của quân đội Mỹ đối với các mối đe dọa đang nổi lên.

Colenel Jonh P.Petkosek - chỉ huy của nhóm tác chiến bất đối xứng đã nói về thành phố mới này:

"Đây là nơi mà chúng ta có thể sáng tạo và đưa ra những giải pháp cho các vấn đề mà chúng ta thậm chí chưa biết đến".

“ Đây là nơi chúng ta tìm ra những giải pháp cho tương lai- những giải pháp hữu hình và vô hình…Những điều mà chúng tôi làm tại cơ sở này sẽ có tác động trực tiếp và lâu dài đến toàn bộ quân đội của chúng tôi”.

Công việc này đã mất 6 năm để phát triển và 2 năm để xây dựng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại