Mục đích của Trung Quốc khi "khoe" ảnh thử nghiệm tên lửa DF-31

Thiên Minh |

(Soha.vn) - Lần đầu tiên quân đội Trung Quốc (PLA) công bố hình ảnh về loại tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) tiên tiến nhất của nước này.

Theo các chuyên gia quân sự, thông qua việc này, Trung Quốc muốn đáp trả những động thái gần đây của quân đội Mỹ trong khu vực.

17 bức ảnh đã được đăng tải trên tờ Nhật báo Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (gọi tắt PLA Daily) hôm thứ Ba (21/1). Khi đó, thông tin cụ thể về loại tên lửa chưa được tiết lộ. Một số trang mạng quân sự cho rằng đây là tên lửa DF-21A với tầm bắn tối đa 1.770km.

Tuy nhiên, sau đó tờ Hoàn Cầu và mới đây là tờ SCMP của HongKong cho biết loại tên lửa được thử nghiệm là DF-31A. Như vậy, đây là lần đầu tiên Trung Quốc công bố một cuộc tập trận bắn đạn thật mà trong đó có sử dụng ICBM DF-31, kể từ khi nó được biên chế cho Quân đoàn pháo binh số 2 từ năm 2006.

Hình ảnh tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-31A được đăng tải trên PLA Daily

Hình ảnh được cho là của tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-31A được đăng tải trên PLA Daily

Theo ước tính, DF-31 có tầm bắn gần 10.000km, có thể mang một đầu đạn hạt nhân, vươn tới nhiều thủ đô ở châu Âu và tới bờ Tây của nước Mỹ. Các chuyên gia quân sự cho rằng việc Trung Quốc công bố những hình ảnh của DF-31 là một lời cảnh báo tới Mỹ rằng đừng can thiệp vào tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật Bản xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở Hoa Đông.

Chuyên gia quân sự Antony Wong Dong tại Macau cho biết Lầu Năm Góc mới đây đã quyết định triển khai một lượng lớn tiêm kích F-22 tới Okinawa và điều tàu sân bay USS Ronald Reagan tới thay thế tàu USS George Washington tại căn cứ hải quân Yokosuka gần Tokyo (Nhật Bản).

"Việc Trung Quốc tiết lộ tên lửa DF-31 vào thời điểm này rõ ràng là nhằm đáp trả 2 động thái quân sự lớn mà Mỹ vừa tiến hành ở Nhật Bản, Bắc Kinh cho rằng Mỹ sẽ can thiệp vào các tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và Nhật bản" - Wong nói.

Một số bức ảnh trên PLA Daily còn được đăng trên tài khoản Weibo của Tân Hoa xã. Không rõ thời điểm tiến hành cuộc diễn tập nhưng nhiều khả năng là vào mùa đông vừa qua.

Các bức ảnh ghi lại thời điểm tên lửa được phóng đi từ một bệ phóng lớn đặt trên xe tải 16 bánh. Binh sĩ trong ảnh đều mặc đồ bảo hộ, điêu này cho thấy lực lượng tên lửa Trung Quốc đang mô phỏng một vụ phóng tên lửa trang bị đầu đạn thật.

Nội dung đi kèm với các bức ảnh cho biết cuộc tập trận là nhằm tăng cường khả năng phòng thủ và các binh sĩ Trung Quốc đang mô phỏng cách phá vỡ cuộc tấn công tên lửa của đối phương.

Chuyên gia quân sự Ma Ding-sheng tại Hong Kong nhận định, những bức ảnh này cho thấy PLA đã tự tin hơn trong việc phô trương các thiết bị quân sự sau nhiều thập kỷ bí mật phát triển.

Nhận định về vụ phóng thử này, ông Ma nói thêm: "Tôi nghi ngờ liệu tên lửa này có khả năng vươn tới Mỹ, mặc dù Trung Quốc tuyên bố nó có tầm bắn lên tới 10.000km. Tất cả các cuộc tập trận phóng tên lửa thật trước đây đều diễn ra trong lãnh thổ Trung Quốc trong phạm vi 5.000km. Chúng tôi chưa bao giờ thấy PLA bắn tên lửa có thể vươn tới Tây Thái Bình Dương".

Tên lửa DF-31A và một số biến thể khác được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 1/1999, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. DF-31 là ICBM thế hệ thứ 2 được Trung Quốc chế tạo để thay thế tên lửa DF-4.

Các quan chức Lầu Năm Góc cho rằng DF-31 được chế tạo dựa trên công nghệ đầu đạn và tên lửa Mỹ mà Trung Quốc đã có được thông qua hoạt động gián điệp và con đường chuyển giao công nghệ bất hợp pháp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại