Mời tàu sân bay Mỹ ghé thăm, TQ nhận được câu trả lời "đắng ngắt"

Chí Quân |

Bộ Quốc phòng Mỹ vừa tuyên bố không gửi tàu sân bay sang thăm Trung Quốc trong năm nay.

Trong thông báo được ra vào cuối tuần qua, Lầu Năm Góc cho biết quan chức hai nước đã gặp nhau để thảo luận về các kế hoạch trao đổi, hợp tác quân sự trong năm 2015.

Tuy nhiên, Mỹ khẳng định sẽ không điều tàu sân bay ghé thăm Trung Quốc.

Quan chức Lầu Năm Góc cho biết, quyết định này xuất phát từ sự quan ngại của Mỹ trước các hành động gây căng thẳng gần đây của Trung Quốc ở Châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt là ở Biển Đông và Hoa Đông.

Đây được coi là một tín hiệu từ phía Mỹ, ngầm nhắc nhở Trung Quốc nên tích cực hơn trong việc tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho các vấn đề trong khu vực.

Quyết định của Lầu Năm Góc được đưa ra sau khi có nhiều phản đối từ các nhà lập pháp Mỹ, trong đó có thượng nghị sĩ John McCain.

Ông McCain cho rằng, việc điều tàu sân bay thăm Trung Quốc sẽ là một “sai lầm nghiêm trọng về mặt chính trị” của Hải quân Mỹ.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa còn nhận định, việc tàu sân bay Mỹ thăm Trung Quốc, nếu xảy ra, có thể bị nước này lợi dụng để tuyên truyền như một sự tôn trọng mà Washington dành cho Bắc Kinh.

Chuyến thăm có thể gửi tín hiệu sai lạc tới đồng minh và đối tác của Mỹ trong khu vực, trong bối cảnh các nước này đều đang lo ngại trước hàng loạt động thái leo thang của Trung Quốc.

Lời mời Mỹ cử tàu sân bay thăm Trung Quốc được Tư lệnh Hải quân nước này, Ngô Thắng Lợi đưa ra trong cuộc gặp với đồng nhiệm Mỹ, Đô đốc Jonathan Greenert hồi tháng 7 năm ngoái.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại