"Điều tàu sân bay thăm TQ sẽ là sai lầm chính trị nghiêm trọng"

Chí Quân |

Thượng nghị sĩ John McCain hối thúc mạnh mẽ Lầu Năm Góc từ chối việc Trung Quốc mời tàu sân bay Mỹ ghé thăm nước này.

Với tư cách Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, ông McCain khẳng định, sẽ là một sai lầm nghiêm trọng về mặt chính trị cho Hải quân Mỹ nếu chấp nhận lời mời của phía Trung Quốc.

Theo bình luận của ông McCain, việc nhận lời sẽ bị phía Trung Quốc lợi dụng để tuyên truyền như một sự tôn trọng mà Mỹ dành cho Trung Quốc, sau khi nước này có hàng loạt hành động gây căng thẳng ở Biển Hoa Đông và Biển Đông.

Vị thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa cho rằng đó sẽ là một tín hiệu sai lạc gửi tới đồng minh và đối tác của Mỹ trong khu vực.

Trước đó, hồi tháng 7 năm ngoái, Tư lệnh Hải quân Trung Quốc Ngô Thắng Lợi đã gợi ý đồng nhiệm Mỹ, Đô đốc Jonathan Greenert, về việc xem xét gửi một tàu sân bay của Mỹ đến thăm Trung Quốc.

Theo giới phân tích, lý do chính khiến Trung Quốc tha thiết một chuyến thăm như vậy là vì lực lượng Hải quân nước này đang nỗ lực phát triển hạm đội tàu sân bay của riêng mình.

Liêu Ninh, tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, đã hoàn tất những chuyến thử nghiệm trên biển đầu tiên vào năm ngoái.

Gần đây, một số nguồn tin chưa được xác nhận cho biết, Trung Quốc đang có tham vọng đóng thêm 3 tàu sân bay.

Về phần mình, tàu sân bay được coi là niềm tự hào và là biểu tượng sức mạnh của Hải quân Mỹ.

Trong thông điệp phản đối gửi tới Lầu Năm Góc, ông John McCain cũng ca ngợi tàu sân bay lớp Nimitz của Mỹ là "một trong những vũ khí tinh vi và có khả năng sát thương mạnh nhất trong lịch sử thế giới".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại