McMillan CS5 - Sát thủ trong không gian hẹp

Phan Tô Asura |

CS5 có 2 phiên bản: nòng tiêu chuẩn 18,5 inch và nòng ngắn 12,5 inch. Biến thể nòng ngắn thích hợp với loại đạn cận âm 7,62 mm, cho khả năng che giấu hoàn hảo trong tác chiến.

Phát triển dành cho điều kiện chiến đấu chật hẹp

Chiến tranh hiện đại có sự gia tăng đáng kể những cuộc xung đột cường độ thấp trong môi trường tác chiến chật hẹp như đô thị chứ không phải là trên địa hình mở như truyền thống.

Tubb 2000 được sử dụng trong các cuộc thi bắn súng.

Súng bắn tỉa hiện đại phải đáp ứng các nhu cầu như nhỏ gọn, độ chính xác cao và không cần tầm bắn quá xa. Do vậy, McMillan đã phát triển một mẫu súng bắn tỉa mới dựa trên khẩu Tubb 2000 do chính họ thiết kế với tên gọi CS5.

Cái tên CS5 là viết tắt của từ Concealable Subsonic/ Supersonic Suppressed Sniper System (tạm dịch: Súng bắn tỉa giảm thanh cận âm - siêu âm có khả năng che giấu).

Theo McMillan, CS5 được thiết kế để trở thành một vũ khí bắn tỉa nhỏ gọn, thích hợp với những đối tượng cần vận chuyển súng trong điều kiện tháo rời hoặc thiếu không gian đủ lớn để hoạt động. Đặc biệt, họ cũng nhấn mạnh về khả năng che giấu hoàn hảo của khẩu súng này.

Thiết kế đơn giản với hiệu quả cao

Như đã nói, McMillan CS5 có độ tương đồng cao với khẩu Tubb 2000, khác biệt dễ nhận thấy nhất chính là màu sắc khi CS5 chỉ có một màu đen so với đa sắc của khẩu Tubb 2000.

Loa che lửa có tác dụng giảm nảy phía trước nòng 18,5 inch của CS5 với 3 khe cắt xuyên tâm.

Ban đầu, vì một số lý do mà nhà sản xuất chế tạo chỉ một cỡ nòng 16 inch (406,4 mm) duy nhất. Nhưng sau đó, họ quyết định chế tạo 2 cỡ nòng cho khẩu súng này.

Một cỡ tiêu chuẩn với độ dài nòng 18,5 inch (469,9 mm) và “Stubby” bị cắt ngắn chỉ còn 12,5 inch (317,5 mm). Khối lượng và chiều dài của CS5 đối với nòng tiêu chuẩn là 5,3 kg và 1.117 mm; còn đối với nòng ngắn là 4,8 kg và 964,6 mm.

Để tăng độ chính xác, McMillan chế tạo nòng của CS5 bằng thép tốt với độ chính xác cao. Cũng giống như nhiều khẩu súng bắn tỉa hiện đại khác, nòng được gắn tự do, không tiếp xúc bất kỳ với bộ phận nào ngoài buồng đạn. Điều này giúp tăng độ chính xác lên đáng kể cũng như dễ tháo lắp hơn.

Báng súng với khả năng điều chỉnh tối đa.

Súng có một báng khá đặc biệt. Để đảm bảo kích thước, McMillan trang bị cho CS5 một báng súng ngắn, đơn giản và khả năng điều chỉnh 100%. Báng súng có dạng ống polymer với phần mở rộng được gắn với thân súng thông qua sự điều chỉnh của một báng răng.

Cụ thể, xạ thủ có thể điều chỉnh độ dài, độ cao, ốp lót má chính xác với các vạch chia được ghi sẵn; xạ thủ cũng có thể xoay báng ở góc bất kỳ để có tư thế bắn tốt nhất. Nhà sản xuất cũng trang bị cho báng một lớp đệm polymer khá dày phía sau để bắn êm hơn.

Báng súng được tháo ra và gắn bên thân phải để tiện trong việc vận chuyển.

Báng súng không có khả năng gập để tiết kiệm không gian, thay vào đó có thể tháo ra dễ dàng, gắn vào bên thân phải của súng thông qua một đường ray Picatinny cỡ nhỏ. Tháo báng súng cũng là bước đầu tiên để tháo toàn bộ kết cấu bên trong nhằm thay thế, bảo trì và sửa chữa.

Tay nắm chính của CS5 được làm nhám với nhiều nấc để tăng khả năng cầm nắm. Tuy nhiên, theo đánh giá, tay nắm không thực sự thoải mái khi bắn. Nhà sản xuất cũng nhìn thấy điều này nên đã cho CS5 khả năng thay thế tay nắm bằng loại của Magpul hay bất kỳ loại nào của các khẩu AR trên thị trường.

Cò súng được làm “phẳng” hóa và nhám.

Các bộ phận của cơ chế khai hỏa được làm theo kiểu “phẳng” hóa. Khác với cò súng truyền thống được làm cong về phía sau, cò của CS5 làm bằng thép thẳng với nhiều gân để tăng độ bám dính. Điều này giúp súng hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết cũng như tránh sự trơn trượt khi xạ thủ bị ra mồ hôi tay.

CS5 có cơ chế nạp đạn thủ công bolt action khá đơn giản và hiệu quả. Thoi nạp đạn trượt của súng được làm trơn nhẵn để giảm độ ma sát, cần giữ thoi cũng được bọc một lớp nhám ở đầu nòng để tăng độ bám khi xạ thủ kéo thoi.

Các ray Picatinny phía trước súng.

Điều dễ nhận thấy nhất trên CS5 chính là 6 đường ray Picatinny. Đường ray bên khóa nòng là đường ray dài nhất, đây là vị trí để gắn các loại ống ngắm

Phần đầu ốp lót tay là 4 đường ray ở 4 hướng khác nhau, đây là vị trí để gắn các phụ kiện như chân chống chữ V, đèn chỉ thị laser… Còn đường ray ngắn phía bên thân phải là vị trí để gắn báng súng, giúp súng trở thành một khối duy nhất.

Siêu âm và cận âm

Súng sử dụng cỡ đạn 7,62 x 51 mm rất phổ biến trên nhiều loại súng bắn tỉa của Mỹ và NATO. Tuy nhiên, điểm đặc biệt của CS5 là có thể sử dụng cả hai loại đạn 7,62 x 51 mm siêu âm lẫn cận âm.

Đạn 7,62 x 51 mm NATO loại M118 Long Range.

Đối với nòng 18,5 inch, CS5 thường được trang bị các loại đạn siêu âm 7,62 x 51 mm, loại đạn này có đầu đạn nặng, sơ tốc lớn (hơn 700 m/s) giúp tiêu diệt các mục tiêu ở xa như nhiều loại súng bắn tỉa khác.

Súng có một ống giảm nảy phía trước để bắn chuẩn xác hơn. Xạ thủ cũng có thể tháo ống này ra để thay bằng một ống giảm thanh.

Phiên bản nòng 12,5 inch của CS5 với báng và ống giảm thanh được tháo rời.

Khi sử dụng nòng 12,5 inch, đầu nòng sẽ có các khe tròn nhỏ giúp tương thích với ống giảm thanh. Đặc biệt, khi kết hợp với các loại đạn cận âm 7,62 mm khác, súng cho khả năng che giấu hoàn hảo, rất thích hợp với các nhiệm vụ đòi hỏi tính bí mật cao.

Vì sơ tốc chỉ khoảng 300 m/s nên sức xuyên phá của loại đạn này không cao, chỉ thích hợp cho tác chiến cự ly gần.

CS5 với hộp tiếp đạn cong bằng polymer của Magpul.

Súng có khả năng tương thích tốt với các loại hộp tiếp đạn sức chứa 10 hoặc 20 viên của SR-25 hay M110. Ngoài ra, súng cũng có thể sử dụng hộp tiếp đạn cong polymer của Magpul.

Qua thử nghiệm và đánh giá, CS5 là một khẩu súng bắn tỉa bolt action tốt với trọng lượng, kích thước cơ động và độ chính xác cao. Trong tương lai, rất có thể CS5 sẽ là súng bắn tỉa chính thức của nhiều lực lượng thực thi pháp luật trên thế giới. Hiện tại, giá của CS5 tại Mỹ là 5.900 USD.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại