Lục quân Mỹ ở Hàn Quốc phô diễn sức mạnh

Quốc Việt |

Xe tăng chủ lực M1A2 SEP Abrams, xe chiến đấu bộ binh M2A3 Bradley của Mỹ đóng tại Hàn Quốc đã tiến hành tập trận phô diễn sức mạnh.

Hàng năm, lực lượng quân sự Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc đều tiến hành các cuộc tập trận nhằm đánh giá khả năng sẳn sàng chiến đấu.

Hàng năm, lực lượng quân sự Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc đều tiến hành các cuộc tập trận nhằm đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu. Xe tăng chiến đấu chủ lực M1A2 SEP Abrams nấp sau lùm cỏ như con mãnh thú đang rình mồi.

Cận cảnh mặt sau xe chiến đấu bộ binh M2A3 Bradley.

Cận cảnh mặt sau xe chiến đấu bộ binh M2A3 Bradley. Đây là loại chiến xa chủ lực của quân đội Mỹ ở Hàn Quốc cũng như trên toàn thế giới.

Xe tăng chiến đấu chủ lực M1A2

Xe tăng chiến đấu chủ lực M1A2 cơ động sục sạo tìm mục tiêu.

M2A3 Bradley làm nhiệm vụ cảnh giới phía sau trong khi hành quân.

M2A3 Bradley quay tháp pháo về phía sau làm nhiệm vụ cảnh giới trong khi hành quân. Đây là một chiến thuật khá phổ biến nhằm tránh bị tập kích từ phía sau.

Xe tăng M1A2 dũng mãnh lao về phía trước.

Xe tăng M1A2 dũng mãnh lao về phía trước. Theo quan sát, xe tăng này thuộc biến thể nâng cấp M1A2 SEP.

M1A2 SEP là gói nâng cấp mới nhất của dòng xe tăng M1 Abrams.

M1A2 SEP là gói nâng cấp mới nhất của dòng xe tăng M1 Abrams. Điểm nhấn của gói nâng cấp này là bổ sung thêm trạm vũ khí điều khiển từ xa cỡ nòng 12,7 mm cùng 1 súng máy 7,62 mm trên tháp pháo.

Bên cạnh  nâng cấp về vũ khí, M1A2 SEP còn được trang bị giáp thế hệ mới

Bên cạnh nâng cấp về vũ khí, M1A2 SEP còn được trang bị giáp uranium nghèo thế hệ mới cho phép tăng mức độ bảo vệ. Giới quân sự thế giới đánh giá, SEP là gói nâng cấp mạnh nhất từ trước đến nay của dòng xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams.

Theo Global Security, lực lượng thiết giáp Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc có 140 xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams, 170 xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley.
Theo Global Security, lực lượng thiết giáp Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc có 140 xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams, 170 xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley.
Xe chiến đấu bộ binh M2A3 Bradley.

Theo một số nguồn tin, đến cuối năm 2014, tổng quân số Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc vào khoảng 29.300 quân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại