Lộ diện vũ khí mới toanh cho Hải quân Mỹ tại Sea-Air Space 2015

Ly Vy |

Công ty General Dynamics Electric Boat đã lần đầu tiên giới thiệu tại Sea-Air Space mẫu tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thay thế tàu ngầm lớp Ohio của Hải quân Mỹ.

Từ ngày 13-15 tháng 4 vừa qua, tại trung tâm hội nghị quốc tế Gaylord đã diễn ra triển lãm Sea-Air-Space 2015.

Đây là triển lãm thường niên do Hải quân Mỹ tổ chức, quy tụ các công ty quốc phòng, nhà thầu quân sự tư nhân đến giới thiệu những sản phẩm, công nghệ trong lĩnh vực hải quân.

Công ty General Dynamics Electric Boat (GDEB) đã lần đầu tiên giới thiệu mô hình tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thay thế cho lớp tàu ngầm Ohio (mô hình lớn, mô hình nhỏ là tàu ngầm lớp Virginia).

Công ty General Dynamics Electric Boat (GDEB) đã lần đầu tiên giới thiệu mô hình tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thay thế cho tàu ngầm lớp Ohio (mô hình lớn; mô hình nhỏ là tàu ngầm lớp Virginia).

Lớp tàu ngầm thay thế tàu ngầm Ohio có chiều dài 170m, đường kính thân 13m, lượng giãn nước khi lặn 20.810t, tốc độ tối đa 20 hải lý/giờ, mang được 16 tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm TRIDENT II D5 cùng ngư lôi Mark 48, thủy thủ đoàn 155 người. Dự kiến sẽ có 12 tàu loại này được đóng.

Lớp tàu ngầm mới có chiều dài 170m, đường kính thân 13m, lượng giãn nước khi lặn 20.810 tấn, tốc độ tối đa 20 hải lý/giờ.

Tàu mang được 16 tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm TRIDENT II D5 cùng ngư lôi Mark 48, thủy thủ đoàn 155 người. Dự kiến sẽ có 12 tàu loại này được đóng.

Mẫu thử nghiệm thiết bị lặn không người lái cỡ lớn cũng lần đầu tiên được văn phòng nghiên cứu hải quân (Mỹ) giới thiệu ra công chúng.

Mẫu thử nghiệm thiết bị lặn không người lái cỡ lớn cũng lần đầu tiên được văn phòng nghiên cứu hải quân (Mỹ) giới thiệu ra công chúng.

Mẫu thiết bị lặn không người lái WANDA của phòng thí nghiệm nghiên cứu vũ khí hải quân (Hải quân Mỹ) với các vây thiết kế dựa trên vây cá giúp di chuyển.

Mẫu thiết bị lặn không người lái WANDA của phòng thí nghiệm nghiên cứu vũ khí hải quân (Hải quân Mỹ) với các vây thiết kế dựa trên vây cá phục vụ việc di chuyển.

Mô hình tàu đổ bộ 2 thân L-CAT do công ty CNIM (Pháp) cùng công ty Fincantieri (Italia) phát triển cho Hải quân Mỹ.

Mô hình tàu đổ bộ 2 thân L-CAT do công ty CNIM (Pháp) cùng công ty Fincantieri (Italia) phát triển cho Hải quân Mỹ.

Pháo hạm MK110 cỡ nòng 57mm do công ty BAE Systems phát triển...

Pháo hạm MK110 cỡ nòng 57mm do công ty BAE Systems phát triển.

BAE Systems cũng giới thiệu mẫu đạn pháo dẫn đường ORKA cho pháo hạm MK110.

BAE Systems cũng giới thiệu mẫu đạn pháo dẫn đường ORKA cho pháo hạm MK110.

Trực thăng AgustaWestland AW119Kx được giới thiệu là ứng viên thay thế cho các máy bay trực thăng huấn luyện hiện nay của Hải quân Mỹ.

Trực thăng AgustaWestland AW119Kx được giới thiệu là ứng viên thay thế cho các máy bay trực thăng huấn luyện hiện nay của Hải quân Mỹ.

Tên lửa không đối không tầm xa Meteor của hãng MBDA.

Tên lửa không đối không tầm xa Meteor của hãng MBDA.

Máy bay không người lái X-47B.

Máy bay không người lái X-47B.

Máy bay V-22.

Máy bay V-22.

Máy bay không người lái RQ-21 Blackjack (còn có tên là Integrator).

Máy bay không người lái RQ-21 Blackjack (còn có tên là Integrator).

Mô hình máy bay F-35 của Hải quân và Lính thủy đánh bộ Mỹ.

Mô hình máy bay F-35 của Hải quân và Lính thủy đánh bộ Mỹ.

Mô hình máy bay tiếp dầu KC-130J.

Mô hình máy bay tiếp dầu KC-130J.

Mô hình tàu khu trục Arleigh Burke Flight III trang bị ra đa AN/SPY-6(V) thế hệ mới của Raytheon.

Mô hình tàu khu trục Arleigh Burke Flight III trang bị radar AN/SPY-6(V) thế hệ mới của Raytheon.

Một số hình ảnh khác tại triển lãm:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại