Lộ diện quốc gia Đông Nam Á đầu tiên mua tàu tuần tra Israel

Ly Vy |

Đầu năm nay, Myanmar đã bắt đầu đàm phán với Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Israel (IAI) để đặt mua 6 tàu tuần tra cao tốc Super Dvora Mk III.

Toàn bộ các tàu nói trên sẽ được đóng tại công ty Ramta.

Theo trang mạng tiếng Nga bmpd, hợp đồng này được thông báo vào tháng 09 vừa qua trong chuyến thăm Israel của Đại tướng Min Aung Hlaing -Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar.

Trong chuyến thăm, phía Myanmar đã tổ chức các cuộc gặp gỡ với Tập đoàn IAI, các công ty con như Elta và Ramta, cũng như tham quan một chiếc Super Dvora Mk III tại căn cứ hải quân ở Ashdod.


Hình ảnh đoàn đại biểu Quân đội Myanmar tham quan 1 tàu tuần tra cao tốc Super Dvora Mk III của Hải quân Israel.

Hình ảnh đoàn đại biểu Quân đội Myanmar tham quan 1 tàu tuần tra cao tốc Super Dvora Mk III của Hải quân Israel.

Super Dvora Mk III là mẫu tàu tuần tra cao tốc đa nhiệm do công ty Ramta chế tạo cho lực lượng Hải quân Israel.

Mẫu tàu này có thể được triển khai cho nhiều nhiệm vụ như tuần tra xa bờ, bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế, trinh sát hải quân, tiếp cận các tàu có nghi vấn cũng như các nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

Tàu tuần tra Super Dvora Mk III có chiều dài 27,4m, rộng 5,7m, lượng giãn nước đầy tải 72 tấn, thủy thủ đoàn 12 người.

Toàn bộ phần thân tàu được làm bằng nhôm với thiết kế khí động học có thể hoạt động ổn định trên biển ở mọi tốc độ.

Thiết kế module của tàu cho phép nó dễ dàng tích hợp nhiều loại thiết bị để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau.

Super Dvora Mk III có thể được trang bị động cơ đẩy nước hoặc ASD giúp nó đạt tốc độ tối đa lên đến xấp xỉ 50 hải lý/giờ, riêng động cơ ASD cho phép tàu hoạt động tại các vùng nước nông với độ sâu tối thiểu 1,2m, giúp tàu dễ dàng tiếp cận gần bờ.

Vũ khí trang bị trên tàu tuần tra Super Dvora Mk III gồm 1 bệ pháo điều khiển từ xa Rafael Typhoon với pháo 25mm hoặc 30mm được chỉ thị bằng hệ thống quang tuyến POP-300.

Ngoài ra, tàu còn cho phép lắp đặt thêm các bệ phóng tên lửa tầm xa hoặc lắp các tên lửa tầm ngắn (như tên lửa Hellfire) lên bệ pháo Typhoon.

Như vậy, với việc đặt mua 6 tàu tuần tra cao tốc Super Dvora Mk III, Myanmar trở thành quốc gia đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á sở hữu loại tàu tuần tra hiện đại này của Israel.

Trước đó, theo tạp chí quốc phòng IHS Jane's, hồi tháng 3 năm nay, IAI thông báo đã nhận được một hợp đồng chị giá "hàng chục triệu USD" để cung cấp 4 tàu tuần tra cao tốc Super Dvora Mk III cho1 khách hàng châu Phi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại