Lộ ảnh Trung Quốc đóng mới siêu tàu đổ bộ Zubr

Không còn là tin đồn, khi những hình ảnh xuất hiện trên nhiều trang mạng quân sự của TQ đã vô tình khẳng định tin nước này đang đóng mới Zubr...

Theo đó những hình ảnh và thông tin mới nhất cho thấy tại một cơ sở đóng tàu thuộc phía Nam của Trung Quốc mọi công đoạn chế tạo 3 chiếc quạt gió cỡ lớn ở phần đuôi của tàu đổ bộ cỡ lớn Zubr đã chính thức hoàn thành qua đó càng khẳng định thêm thông tin đang đóng mới tàu đổ bộ Zubr là có cơ sở.
Theo đó những hình ảnh và thông tin mới nhất cho thấy tại một cơ sở đóng tàu thuộc phía Nam của Trung Quốc mọi công đoạn chế tạo 3 chiếc quạt gió cỡ lớn ở phần đuôi của tàu đổ bộ cỡ lớn Zubr đã chính thức hoàn thành qua đó càng khẳng định thêm thông tin đang đóng mới tàu đổ bộ Zubr là có cơ sở.
Trước đó vào hồi tháng 7/2013, nhưng hình ảnh nghi vấn được cho là Bắc Kinh đang chỉ đạo đóng mới tàu đổ bộ cỡ lớn cũng đã xuất hiện trên nhiều trang mạng quân sự của nước này.
Trước đó vào hồi tháng 7/2013, nhưng hình ảnh nghi vấn được cho là Bắc Kinh đang chỉ đạo đóng mới tàu đổ bộ cỡ lớn cũng đã xuất hiện trên nhiều trang mạng quân sự của nước này.
Theo thỏa thuận giữa Trung Quốc và Ukrainie thì Trung Quốc sẽ nhận bàn giao 2 tàu đổ bộ Zubr từ phía Ukrainie sau đó mới tiến hành lắp đặt thiết bị điện tử bổ sung và trang bị hệ thống vũ khí tại Công ty đóng tàu Quảng Châu - Hoàng Phố. Tiếp sau đó, Bắc Kinh sẽ chủ động đóng mới 2 tàu đổ bộ Zubr sau khi được Ukrainie chuyển giao công nghệ đóng tàu.
Theo thỏa thuận giữa Trung Quốc và Ukrainie thì Trung Quốc sẽ nhận bàn giao 2 tàu đổ bộ Zubr từ phía Ukrainie sau đó mới tiến hành lắp đặt thiết bị điện tử bổ sung và trang bị hệ thống vũ khí tại Công ty đóng tàu Quảng Châu - Hoàng Phố. Tiếp sau đó, Bắc Kinh sẽ chủ động đóng mới 2 tàu đổ bộ Zubr sau khi được Ukrainie chuyển giao công nghệ đóng tàu.
Nhưng tờ japanmil của Nhật lại tin rằng, do nóng lòng muốn sở hữu cùng lúc cả 4 tàu đổ bộ cỡ lớn Zubr, nên sau khi nhận tàu đổ bộ Zubr từ phía Ukrainie, Bắc Kinh đã không biên chế ngày chiếc tàu này vào quân đội mà tiến hành nghiên cứu học hỏi kinh nghiệm để có thể hoàn thành chế tạo những chiếc tàu đổ bộ cỡ lớn được sản xuất ngay tại trong nước.
Nhưng tờ japanmil của Nhật lại tin rằng, do nóng lòng muốn sở hữu cùng lúc cả 4 tàu đổ bộ cỡ lớn Zubr, nên sau khi nhận tàu đổ bộ Zubr từ phía Ukrainie, Bắc Kinh đã không biên chế ngày chiếc tàu này vào quân đội mà tiến hành nghiên cứu học hỏi kinh nghiệm để có thể hoàn thành chế tạo những chiếc tàu đổ bộ cỡ lớn được sản xuất ngay tại trong nước.
Công việc được cho là gây nhiều trở ngại nhất cho các chuyên gia Trung Quốc là việc tính toán chế tạo sao cho một chiếc tàu đổ bộ cỡ lớn như Zubr có thể hoạt động tốt trong mọi điều kiện chiến đấu, đồng thời có thêm những cải tiến phù hợp khi áp dụng vào chiếc lược tác chiến của lực lượng hải quân Trung Quốc.
Công việc được cho là gây nhiều trở ngại nhất cho các chuyên gia Trung Quốc là việc tính toán chế tạo sao cho một chiếc tàu đổ bộ cỡ lớn như Zubr có thể hoạt động tốt trong mọi điều kiện chiến đấu, đồng thời có thêm những cải tiến phù hợp khi áp dụng vào chiếc lược tác chiến của lực lượng hải quân Trung Quốc.
Hình ảnh được cho rằng cơ sở sản xuất tàu Zubr của Trung Quốc nằm ở phía Nam của nước này được chụp vào tháng 7/2013.
Hình ảnh được cho rằng cơ sở sản xuất tàu Zubr của Trung Quốc nằm ở phía Nam của nước này được chụp vào tháng 7/2013.
Và chỉ 3 tháng sau tiến độ công việc đã được hoàn thành rất nhanh, khi phần đuôi tàu Zubr đã gần như hoàn thiện khi 3 hệ thống quạt gió đã được triển khai lắp đặt hoàn hảo.
Và chỉ 3 tháng sau tiến độ công việc đã được hoàn thành rất nhanh, khi phần đuôi tàu Zubr đã gần như hoàn thiện khi 3 hệ thống quạt gió đã được triển khai lắp đặt hoàn hảo.
Về phần mình, nhiều tờ báo Trung Quốc lại cho rằng đây thực chất là quá trình cải tiến và lắp đặt hệ thống vũ khí và các phương tiện kỹ thuật hiện đại khác trên chiếc tàu đổ bộ Zubr được nhập từ Ukrainie, nhưng theo chuyên gia Vương Lập Quân, trường sĩ quan dự bị Đài Loan cho rằng, những hình ảnh trên thêm một lần nữa chứng tỏ Bắc Kinh đang nỗ lực đẩy nhanh ý đồ sở hữu những chiếc tàu đổ bộ cỡ lớn được sản xuất trong nước và Đài Loan cần theo dõi chặt chẽ những động thái này.
Về phần mình, nhiều tờ báo Trung Quốc lại cho rằng đây thực chất là quá trình cải tiến và lắp đặt hệ thống vũ khí và các phương tiện kỹ thuật hiện đại khác trên chiếc tàu đổ bộ Zubr được nhập từ Ukrainie, nhưng theo chuyên gia Vương Lập Quân, trường sĩ quan dự bị Đài Loan cho rằng, những hình ảnh trên thêm một lần nữa chứng tỏ Bắc Kinh đang nỗ lực đẩy nhanh ý đồ sở hữu những chiếc tàu đổ bộ cỡ lớn được sản xuất trong nước và Đài Loan cần theo dõi chặt chẽ những động thái này.
Trước vấn đề này đã có nhiều chuyên gia Đài Loan tỏ ra lo lắng thực sự, theo đó các nhà phân tích quân sự cho rằng các tàu đổ bộ cỡ lớn của Trung Quốc có thể đóng vai trò quan trọng trong những chiến dịch đổ bộ vào các đảo ngoại biên của Đài Loan như Kim Môn và Mã Tổ trong trường hợp quan hệ căng thẳng giữa 2 quốc gia xảy ra.
Trước vấn đề này đã có nhiều chuyên gia Đài Loan tỏ ra lo lắng thực sự, theo đó các nhà phân tích quân sự cho rằng các tàu đổ bộ cỡ lớn của Trung Quốc có thể đóng vai trò quan trọng trong những chiến dịch đổ bộ vào các đảo ngoại biên của Đài Loan như Kim Môn và Mã Tổ trong trường hợp quan hệ căng thẳng giữa 2 quốc gia xảy ra.
Có lẽ cũng vì những lý do như vậy mà Trung Quốc cũng rất kín tiếng trước thông tin này và từ chối trả lời truyền thông về bất kỳ mối liên hệ nào với tàu đổ bộ cỡ lớn Zubr. Trong ảnh là so sánh kích cỡ cũng như kiểu dáng cánh quạt đẩy của tàu đổ bộ cỡ lớn Zubr với cánh quạt của chiếc tàu lạ được đăng tải trên nhiều trang quân sự của Trung Quốc.
Có lẽ cũng vì những lý do như vậy mà Trung Quốc cũng rất kín tiếng trước thông tin này và từ chối trả lời truyền thông về bất kỳ mối liên hệ nào với tàu đổ bộ cỡ lớn Zubr. Trong ảnh là so sánh kích cỡ cũng như kiểu dáng cánh quạt đẩy của tàu đổ bộ cỡ lớn Zubr với cánh quạt của chiếc tàu lạ được đăng tải trên nhiều trang quân sự của Trung Quốc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại