Lần đầu tiết lộ kết cấu biến thể mới của tên lửa VN quan tâm

Thiên Minh (TH) |

Lần đầu tiên mô hình hoàn chỉnh với kích thước như thật của tên lửa mới “BrahMos-M” sẽ được giới thiệu.

Theo Đài tiếng nói nước Nga, tại triển lãm quốc tế về vũ khí bộ binh và hải quân Defexpo-2014, lần đầu tiên Tập đoàn liên doanh Nga-Ấn BrahMos Aerospace sẽ giới thiệu mô hình hoàn chỉnh với kích thước như thật của tên lửa mới BrahMos-M.

Triển lãm quốc tế Defexpo tổ chức hai năm một lần tại New Delhi, Ấn Độ. Năm nay Triển lãm diễn ra từ ngày 6 đến 9/2.

Ông Sivathanu Pillai, Chủ tịch Tập đoàn BrahMos Aerospace cho biết: "BrahMos-M là phiên bản thu gọn của tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos".

Các chuyên gia quân sự dự đoán rằng tên lửa mới trên sẽ có chiều dài khoảng 6m, đường kính 50cm, còn vận tốc của nó có thể vượt hơn 3,5 lần tốc độ âm thanh.

BrahMos là loại tên lửa do Nga-Ấn hợp tác phát triển. Tên gọi BrahMos được ghép từ tên hai con sông Brahmaputra ở Ấn Độ và Moskva ở Nga. Đây được coi là một trong những quân bài chiến lược của Quân đội Ấn Độ.

Đầu tháng 12/2013, tờ Russia & India Reprot (RIR) đưa tin Việt Nam và Ấn Độ đã tiến hành các cuộc đàm phán không chính thức về khả năng mua tên lửa BrahMos. Trong thời gian chờ đợi phát triển một loại tên lửa tương tự như Kh-35 Uran của Nga, Việt Nam mong muốn Ấn Độ cung cấp tên lửa BrahMos để đáp ứng với những yêu cầu cấp bách hiện nay. Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu Ấn Độ có thể cung cấp các tên lửa này cho Việt Nam trong tương lai gần hay không.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại