Khủng hoảng ở Ukraine, TQ vội vã đưa tàu "Bò rừng" về nước

Ly Vy |

(Soha.vn) - Việc chuyển giao đã diễn ra vội vã do lo ngại về tình hình bất ổn hiện nay ở Ukraine có thể khiến con tàu có thể bị tịch thu hoặc bị phá huỷ.

Trang mạng Military Informant đưa tin ngày 1/3, tại nhà máy đóng tàu Feodosiya (Ukraine), tàu đổ bộ đệm khí lớp Bison (Bò rừng) thứ 2 của Trung Quốc đã được đưa lên phương tiện vận chuyển và hướng về eo Bosporus để về Trung Quốc.

Việc chuyển giao đã diễn ra vội vã do lo ngại về tình hình bất ổn hiện nay ở Ukraine có thể khiến con tàu có thể bị tịch thu hoặc bị phá huỷ. Hiện tại, vẫn chưa rõ con tàu đã hoàn thành được bao nhiêu phần trăm và nó cũng chưa thực hiện bất kỳ cuộc kiểm tra nào.

Đây là tàu thứ 2 trong hợp đồng trị giá 315 triệu USD được ký vào năm 2009 giữa công ty Ukrspecexport và Bộ quốc phòng Trung Quốc nhằm cung cấp 4 tàu đổ bộ đệm khí lớp Bison thuộc đề án 958, trong đó 2 chiếc đóng tại nhà máy Feodosiya và 2 chiếc đóng tại Trung Quốc dựa trên tài liệu và sự hỗ trợ từ các chuyên gia và thiết bị từ Ukraine.

Chiếc tàu đầu tiên đóng tại Ukraine đã được chuyển giao cho Trung Quốc vào ngày 12-4-2013.

Tàu đổ bộ đệm khí lớp Bison thuộc đề án 958 được Ukraine chế tạo theo nguyên mẫu tàu đổ bộ đệm khí lớp Zubr (đề án 12322) của Nga. Đây là loại tàu đổ bộ đệm khí lớn nhất trên thế giới có khả năng đổ bộ lính vào sâu trong bờ biển và hỗ trợ hoả lực để đổ bộ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại