Khủng hoảng miền Đông Ukraine: Xe tăng, máy bay TQ bị "vạ lây"

Phan Thuấn |

(Soha.vn) - Kanwa nhận định tình trạng bất ổn tại Ukraine hiện nay có thể làm chậm quá trình phát triển các trực thăng, máy bay huấn luyện, radar, xe tăng của Trung Quốc.

Một bài viết trên tờ Hoàn Cầu nhận định tình hình bất ổn leo thang tại Kharkiv, Luhansk, Donetsk và những khu vực khác ở đông nam Ukraine có thể gây ra những vấn đề đối với chương trình mua sắm vũ khí của Trung Quốc bởi đó là những nơi Ukraine thiết kế và sản xuất những vũ khí tiên tiến cho thị trường trong nước và quốc tế.

Theo tập đoàn nhà nước Ukroboronprom, được biết đến là trung tâm của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, hầu hết các tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa đạn đạo chiến thuật, các hệ thống hàng không và radar của nước này đều được thiết kế ở Donetsk và Dnipropetrovsk, trong khi đó, thành phố Kharkiv và Luhansk là những trung tâm sản xuất xe tăng chiến đấu chủ lực như T-34, T-64, T-80UD và những loại xe thiết giáp khác. Thêm vào đó, các động cơ máy bay quân sự chủ yếu được thiết kế và sản xuất ở thành phố Zaporizhia.

Máy bay huấn luyện L-15. Ảnh: Xinhua
Máy bay huấn luyện L-15. Ảnh: Xinhua

Tạp chí quốc phòng Kanwa (trụ sở tại Canada) nhận định tình trang bất ổn hiện nay với những phong trào ủng hộ Nga ở Ukraine có thể sẽ làm chậm quá trình phát triển các trực thăng, máy bay huấn luyện, radar, xe tăng của Trung Quốc. Kanwa cho hay Trung Quốc hiện phụ thuộc vào các động cơ AI-222 do công ty cổ phần Motor Sich Public có trụ sở tại Zaporizhia sản xuất để hoàn thiện việc phát triển máy bay huấn luyện L-15 của mình.

Theo Kanwa, động cơ diesel 6TD-2 do Cục thiết kế chế tạo máy Kharkiv Morozov ở Kharkiv sản xuất cũng có tầm quan trọng thiết yếu đối với Trung Quốc trong việc phát triển xe tăng chiến đấu chủ lực MBT-2000 của quân đội nước này.

Bất chấp những bất ổn leo thang, một chuyên gia quân sự Trung Quốc phát biểu với tờ Hoàn Cầu ngày 14/4 vừa qua rằng cuộc khủng hoảng ở Ukraine sẽ không gây ra những thay đổi lớn đối với hoạt động trao đổi quân sự giữa hai nước trong thời gian ngắn sắp tới. Tuy nhiên chuyên gia này cũng thừa nhận là về lâu dài, tình hình hiện nay có thể gây ra những bất trắc.

Máy bay huấn luyện L-15 trình diễn tính năng

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại