Không quân Iraq tiếp tế nhầm cho chiến binh IS

Do nhầm lẫn, Không quân Iraq đã vô tình cung cấp viện trợ nhân đạo tới các khu vực nằm trong sự kiểm soát của lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), Washington Times đưa tin.

Theo báo này cho biết, hàng viện trợ nhân đạo gồm thực phẩm, nước và đạn dược vốn định dành cho binh sĩ Iraq đang tham gia hoạt động chống các chiến binh IS, nhưng lại thả xuống địa bàn tỉnh Anbar thuộc Iraq hiện do IS.

Vụ nhầm lẫn này có sự xác nhận của một đại diện ẩn danh từ Bộ An ninh Iraq. Hiện nay đang tiến hành điều tra các chi tiết của vụ việc.

Vì sao Mỹ không đặt mật danh cho chiến dịch không kích IS? Vì sao Mỹ không đặt mật danh cho chiến dịch không kích IS?

Quân đội Mỹ thường đặt tên các chiến dịch, nhưng vẫn chưa quyết định tên chính thức cho cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo.

Nhóm chiến binh khủng bố IS tuyên cáo thành lập "Caliphate Hồi giáo" tại các vùng lãnh thổ bị chúng chiếm đóng ở Syria và Iraq hồi mùa hè năm nay.

Với sự hỗ trợ của một số quốc gia đồng minh, kể cả các nước Ả Rập, ngày 23/9, Hoa Kỳ bắt đầu không kích vào các vị trí của IS ở Syria. Trước đó vào tháng 8, Không quân Mỹ cũng đã tiến hành những hoạt động tương tự ở Iraq.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại