Không quân HĐ Nam Hải tập trận tập kích đường không trong đêm

Thanh Phong |

(Soha.vn) - Bạch Hải Bình, Sư đoàn trưởng Sư đoàn không quân này trực tiếp lên máy bay và chỉ huy biên đội bay xuất kích

Tờ Quân giải phóng Trung Quốc ngày 31/12/2012 đưa tin, tối ngày 13/12 vừa qua tại một sân bay quân sự ở đảo Hải Nam, Trung Quốc, một sư đoàn không quân thuộc biên chế hạm đội Nam Hải đã được điều động xuất  kích tập trận tập kích đường xa trong đêm.

Thông tin này đến nay mới được tiết lộ trên báo chí.

Không quân hạm đội Nam Hải chuẩn bị cho cuộc tập trận tập kích đường không trong đêm
Không quân hạm đội Nam Hải chuẩn bị cho cuộc tập trận tập kích đường không trong đêm

Bạch Hải Bình, Sư đoàn trưởng Sư đoàn không quân này trực tiếp lên máy bay và chỉ huy biên đội bay xuất kích trong điều kiện tác chiến điện từ để triển khai hoạt động tập trận đối kháng trong điều kiện ban đêm tại một "chiến trường" cách Hải Nam khá xa.

Theo tờ Giải phóng quân, tất cả ban chỉ huy của Sư đoàn này đều phải trực tiếp lên máy bay chiến đấu và trực tiếp tham gia vào cuộc tập trận với 2 lực lượng quân xanh và quân đỏ diễn tập đối kháng sát thực tế chiến đấu.

Chuẩn bị nhiên liệu cho chiến đấu cơ xuất kích từ một sân bay quân sự trên đảo Hải Nam
Chuẩn bị nhiên liệu cho chiến đấu cơ xuất kích từ một sân bay quân sự trên đảo Hải Nam

Bài báo trên tờ Quân giải phóng miêu tả, máy bay "đối phương" rất hiện đại, phi công lão luyện và , chỉ trong nháy mắt đã bay vòng ra phía sau biên đội chiến đấu cơ hạm đội Nam Hải. Bạch Hải Bình "buộc phải ra lệnh" chuyển từ thế tấn công sang phòng ngự.

Kết thúc cuộc tập trận, Cát Nghi Học, một Trung đoàn trưởng tham gia tập trận cho biết, muốn cải tiến tác phong huấn luyện, nâng cao năng lực tác chiến thực tế phải bắt đầu từ lãnh đạo chỉ huy các đơn vị.

Chiến đấu cơ hạm đội Nam Hải cất cánh trong đêm
Chiến đấu cơ hạm đội Nam Hải cất cánh trong đêm

Binh chủng không quân trong hải quân Trung Quốc là lực lượng không quân chuyên tác chiến trên không phận các vùng biển, thông thường được biên chế máy bay oanh tạc, máy bay tiêm kích - oanh tạc, máy bay tiêm kích, máy bay cường kích, máy bay trinh sát, lực lượng chống tàu ngầm, tác chiến điện từ, tiếp dầu trên không, vận tải và cứu hộ.

3 hạm đội hải quân Trung Quốc, mỗi hạm đội được biên chế 1 sư đoàn không quân và ít nhất 1 lữ đoàn không quân trực thuộc. 

Vũ khí của các lực lượng này bao gồm máy bay oanh tạc IL-28 của Nga, B-5 hoặc H-5, H-6 do Trung Quốc chế tạo, chiến đấu cơ Su-30MK2 của Nga, đặc biệt trong những năm gần đây là dòng chiến đấu cơ J-10, J-15 do nước này chế tạo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại