Israel giới thiệu hệ thống rocket phòng thủ bờ biển tiên tiến

Ly Vy |

Trang Defense-Update của Israel lần đầu tiên có bài viết giới thiệu về hệ thống rocket phòng thủ bờ biển hiện đại mà nước này đã bán cho Việt Nam.

Được gọi với tên Hệ thống phòng thủ bờ biển và đảo (Coastal & Island Defense System - CIDS), tổ hợp này cung cấp công cụ nhằm đảm bảo thực thi chủ quyền trên các vùng bờ biển, đảo và quần đảo, bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế quốc gia (EEZ).

Một phiên bản của CIDS đã có mặt ở Việt Nam, nơi nó được triển khai như thành phần của hệ thống phòng thủ chống đổ bộ.

Bộ khí tài mà Việt Nam đang sử dụng được IMI tích hợp từ các thiết bị của IAI's Elta Systems, máy bay không người lái cỡ nhỏ Orbiter-2 do Aeronautics cung cấp và đạn rocket EXTRA của IMI.


Hệ thống rocket phòng thủ bờ biển của Việt Nam

Hệ thống rocket phòng thủ bờ biển của Việt Nam

Trong khi tên lửa hành trình và pháo binh đã được sử dụng cho phòng thủ bờ biển trong nhiều năm, thì tên lửa đạn đạo và rocket lại hạn chế về tầm bắn cũng như sai số cần thiết để ngăn chặn các chiến hạm.

Nhờ độ chính xác cao của mình, CIDS có thể đánh trúng mục tiêu trên biển ở khoảng cách xa, khi đối tượng còn mất nhiều thời gian để di chuyển đến bờ.

Radar và máy bay không người lái trinh sát của hệ thống cung cấp khả năng cảnh báo sớm, vị trí, tốc độ cũng như dữ liệu cần thiết để xác định và khóa mục tiêu, nhằm mở rộng tầm bắn và độ chính xác của rocket.

Việc tích hợp cơ chế dẫn đường GPS giúp cho đạn rocket có độ sai lệch dưới 10 m. Hơn nữa với đường bay theo kiểu đạn đạo, vũ khí này rất khó bị đánh chặn bởi những tổ hợp phòng thủ thông thường trên tàu chiến.


Đạn rocket EXTRA của Việt Nam khai hỏa

Đạn rocket EXTRA của Việt Nam khai hỏa

Hai vũ khí tương tự tổ hợp này bao gồm tên lửa DF-21D của Trung Quốc và Khalij Fars (vốn được chuyển đổi từ tên lửa đạn đạo tầm ngắn) của Iran, cả hai đều sử dụng bệ phóng cơ động.

Hệ thống phòng thủ được giới thiệu bởi IMI Systems cung cấp khả năng tương tự trong một cấu hình linh hoạt, có tính phân loại và giá cả phải chăng. Do vậy nó đặc biệt phù hợp với Việt Nam để bảo vệ chủ quyền tại quần đảo Trường Sa.

Với tầm bao phủ trên 80 hải lý, CIDS cho phép một đơn vị đồn trú nhỏ chống lại hành động triển khai quân tiếp cận đến đảo lớn hoặc các đảo nhỏ trong khu vực.


Phối cảnh các thiết bị cấu thành của CIDS do IMI Systems giới thiệu

Phối cảnh các thiết bị cấu thành của CIDS do IMI Systems giới thiệu

IMI Systems cũng cung cấp CIDS như là giải pháp phòng thủ tích hợp các yếu tố cảm biến và ra lệnh, kiểm soát và liên lạc nhằm nắm bắt, cập nhật và xử lý bức tranh tình huống trên một diện tích rộng ở thời gian thực.

Cấu hình có thể bao gồm di động, cố định hoặc hỗn hợp theo yêu cầu của khách hàng. Hệ thống này sử dụng rocket dẫn đường thuộc gia đình Accular, có thể đánh trúng mục tiêu trên biển hoặc trên đất liền ở tầm xa lên đến 80 hải lý.

Những loại rocket trang bị cho tổ hợp giúp bên phòng thủ bờ biển phản ứng nhanh chóng và dứt khoát, chống lại được nhiều mục tiêu di chuyển cùng lúc.

CIDS cung cấp sự thay thế hiệu quả về chi phí cho pháo binh cũng như các khẩu đội tên lửa bờ biển, nó có tính linh hoạt cao nhờ được điều khiển từ xa và năng lực tấn công mục tiêu cả ở trên biển hay trên đất liền.

Các thành phần của CIDS có thể bố trí tại nhiều địa điểm nhằm tối ưu hóa độ bao phủ cũng như tốc độ phản ứng. Chúng được điều khiển từ trạm chỉ huy trung tâm, liên kết thông tin dự phòng giúp bảo đảm kiểm soát an toàn tất cả các thiết bị phân tán.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại