[Video] "Sát thủ" EXTRA tiêu diệt thành công mục tiêu

Ly Vy |

(Soha.vn) - Với nhiều ưu điểm vượt trội so với các loại rocket thông thường, EXTRA có thể là sự bổ sung thích hợp cho năng lực phòng thủ đảo của Việt Nam.

Một kênh truyền hình của Azerbaijan đã phát sóng những hình ảnh về cuộc tập trận gần đây của quân đội nước này. Điều đáng chú ý là lần đầu tiên Azerbaijan công bố những hình ảnh bắn thử hệ thống tên lửa/pháo phản lực EXTRA hiện đang có trong biên chế quân đội của họ.

Xe phóng của tên lửa Extra trong 1 cuộc tập trận của Quân đội Azerbaijan.

Xe phóng của tên lửa EXTRA trong cuộc tập trận của Quân đội Azerbaijan.

Tổng cộng Azerbaijan đã đặt mua 50 tên lửa EXTRA trong một hợp đồng ký vào năm 2005 và đã được chuyển giao trong giai đoạn từ 2008-2009. Trong cuộc tập trận vừa qua, EXTRA đã đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách 42km.

Hình ảnh trong cuộc thử nghiệm

Hình ảnh trong cuộc tập trận

EXTRA là một sản phẩm hợp tác giữa công ty Israel Military Industries và bộ phận MLM của hãng Israel Aircraft Industries. Tên lửa EXTRA có chiều dài 3,97m, đường kính 306mm, sử dụng hệ dẫn GPS/INS giúp nó có khả năng bắn chính xác với tầm bắn gấp đôi các loại pháo phản lực thông thường (từ 20-150km), sai số vòng tròn 10m cũng như có khả năng mang được đầu đạn nặng đến 150kg (so với đầu đạn thông thường của pháo phản lực chỉ là 60kg).

Khối lượng của mỗi tên lửa EXTRA là 430kg và được thiết kế mang được trên nhiều xe cơ giới khác nhau (phiên bản của Quân đội Azerbaijan đặt trên xe tải KamAZ-6350) với giới hạn tối đa 8 tên lửa đặt trên 2 giá phóng hoặc đặt trên bệ phóng cố định. Động cơ tên lửa EXTRA sử dụng nhiên liệu rắn, bên cạnh đó đầu đạn của tên lửa được thiết kế theo kiểu module với khả năng mang nhiều loại đầu nổ khác nhau.

"Sát thủ" EXTRA phô diễn sức mạnh trong cuộc tập trận của Azerbaijan

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Một số ưu điểm của EXTRA so với các loại pháo phản lực thông thường đó là:

- Tầm bắn xa với khả năng bắn chính xác (sai số vòng tròn chỉ 10m).

- Mang được nhiều đầu đạn khác nhau

- Khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, ngày hay đêm

- Chi phí thấp cũng như giảm thiểu chi phí hậu cần

- Khả năng triển khai hệ thống nhanh (bệ phóng đặt trên xe cơ giới có khả năng cơ động cao)

- Nhỏ, gọn hơn các loại tên lửa bờ thông thường

Cụm 4 ống phóng của tên lửa Extra.

Cụm 4 ống phóng của tên lửa EXTRA

Trong thời gian qua, có một số nguồn tin đề cập đến việc Việt Nam tỏ ý quan tâm và đã tiến hành đàm phán thương lượng để mua EXTRA.

Với những ưu điểm nói trên, EXTRA rất phù hợp để trang bị cho binh chủng pháo, tên lửa bờ của Hải quân Nhân dân Việt Nam. EXTRA có thể thích hợp bố trí trên các đảo có diện tích nhỏ như một số đảo nổi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Tuy EXTRA không thể sánh bằng các loại tên lửa chống hạm bờ biển do sử dụng hệ dẫn quán tính kết hợp GPS và có sai số vòng tròn khoảng 10m nhưng được đánh giá là thích hợp trong việc chống đổ bộ lên các đảo cũng như bờ biển.

Bên cạnh đó, EXTRA vốn nhỏ gọn cũng như không yêu cầu trang bị các loại radar dẫn bắn đi kèm như các loại tên lửa bờ nên rất dễ bố trí trên các đảo, nhất là khi các đảo nổi tại quần đảo Trường Sa có diện tích nhỏ nên khó bố trí các loại tên lửa bờ thông thường.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại