Indonesia sắm hàng chục tiêm kích Sukhoi và tàu tuần tra Nga

Hải Anh |

(Soha.vn) - Indonesia hiện đang có kế hoạch mua thêm hàng chục chiếc tiêm kích Sukhoi của Nga và trang bị thêm nhiều tàu tuần tra có trang bị tên lửa được sản xuất trong nước.

Đây là một phần trong chiến dịch hiện đại hóa quân đội Indonesia kéo dài 5 năm với tổng trị giá lên tới 15 tỷ đô la Mỹ.

Nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á này đã tăng mạnh ngân sách quốc phòng kể từ năm 2010 như một chiến lược quân đội nhằm bảo vệ dường vận chuyển trên biển, hải cảng và biên giới trên biển của nước này.

Một quan chức quân sự Indonesia tiết lộ theo kế hoạch, nước này sẽ mua khoảng 16 tiêm kích Sukhoi của Nga, 17 tàu tuần tra, 3 tàu khu trục hạng nhẹ cùng xe tăng và tên lửa với số lượng không được tiết lộ.

Su-30MK2 của Indonesia
Su-30MK2 của Indonesia

Indonesia cũng lên kế hoạch nâng cấp một phi đội tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất. Hiện nay, nước này đã có hơn 10 chiếc Sukhoi.

Tháng 10 năm ngoái, Bộ quốc phòng Indonesia cho biết sẽ mua 130 xe tăng Leopard 2 của Đức với tổng trị giá lên tới 280 triệu đô la Mỹ.

Quốc đảo này cũng đặt mua ba tàu ngầm của Hàn Quốc để tăng số lượng trong hạm đội lên 5 tàu ngầm.

Trong năm 2012, chi phí cho quốc phòng của Indonesia ở mức 7,54 tỷ đô la Mỹ, tăng 30 % so với năm 2011 và dự kiến sẽ tiếp tục tăng mạnh trong năm 2013.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia, ông Purnomo Yusgiantoro cũng từng cảnh báo tại một hội nghị quân sự rằng chi tiêu quốc phòng tăng mạnh cũng như khả năng quốc phòng được nâng cao trong khu vực có thể gieo rắc sự nghi ngờ và cạnh tranh về nhiên liệu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại