Indonesia có trang bị vũ khí Trung Quốc cho chiến hạm 3 thân mới?

Ly Vy |

(Soha.vn) - Indonesia đem đến triển lãm DSA 2014 mẫu tàu Trimaran mới và mở ra khả năng đóng 30 tàu cùng loại này.

Tại triển lãm DSA 2014 tổ chức tại Kuala Lumpur (Malaysia), nhà máy đóng tàu PT Lundin (Indonesia) và hãng SAAB (Thụy Điển) đã trưng bày mô hình nâng cấp của tàu chiến 3 thân FMPV Trimaran 63m mà Hải quân Indonesia đặt đóng.

Thiết kế mới của tàu FMPV Trimaran 63m tại triển lãm DSA 2014.

Thiết kế mới của tàu FMPV Trimaran 63m tại triển lãm DSA 2014.

Trao đổi với trang Navy Recognition, đại diện hãng SAAB giải thích rằng công ty dự định lắp đặt mẫu radar Giraffe1X trong tháp radar cao hơn nhằm tối ưu hóa tầm quét của radar cũng như giảm giới hạn do độ cong của vỏ Trái Đất. Điều này hoàn toàn khả thi do radar mới chỉ nặng khoảng 150kg.

Chính vì vậy, ở thiết kế mới này, tàu FMPV Trimaran có một tháp radar khá cao, tháp này sẽ tích hợp cả radar, hệ thống gây nhiễu và thông tin liên lạc.

Sau khi xảy ra tai nạn với tàu KRI Klewang (tàu đầu tiên của lớp tàu 3 thân này) chỉ một thời gian ngắn sau khi hạ thủy vào năm 2012, SAAB và nhà máy đóng tàu PT Lundin đã ký kết hợp tác cho dự án đóng tàu này. SAAB đang lên kế hoạch chuyển giao công nghệ cho cả Hải quân Indonesia cũng như xuất khẩu mẫu tàu trên dưới tên Tàu tấn công nhanh tàng hình.

Phương án lắp đặt vũ khí lên con tàu.

Phương án lắp đặt vũ khí lên con tàu.

Cũng theo đại diện của SAAB, tàu FMPV Trimaran mới có thể sẽ được trang bị một số loại vũ khí sau:

- 4 tên lửa chống hạm RBS15 Mk3. RBS15 Mk3 là loại tên lửa cận âm bắn và quên, có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết với tầm bắn trên 200km.

- 1 pháo BAE Systems 40Mk4 với thiết kế tàng hình

- 1 cửa mở cho xuồng tuần tra cao tốc

- Hệ thống quản lý chiến trường SAAB 9LV

- Hệ thống radar, quang điện SAAB Ceros 200

- Hệ thống thông tin liên lạc tích hợp SAAB TactiCall

Phiên bản gốc của con tàu (tàu KRI Klewang) trang bị phần lớn là thiết bị và vũ khí của Trung Quốc. Đại diện nhà máy đóng tàu PT Lundin cho hay phía Indonesia vẫn đang cân nhắc về loại vũ khí cũng như thiết bị sẽ được lắp trên các tàu Trimaran thế hệ mới này.

Cận cảnh tháp ra đa mới của tàu.

Việc đóng mới tàu FMPV Trimaran 63m được bắt đầu vào tháng 2-2014 tại một cơ sở của nhà máy PT Lundin ở Indonesia. Con tàu mới sẽ được hạ thủy sau 24 tháng nữa. Theo phía SAAB, nó có thể được trang bị thêm vũ khí chống ngầm.

Hiện tại, Hải quân Indonesia đặt đóng 4 tàu Trimaran nhưng con số này có thể lên đến 30 tàu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại