‘Hung thần chiếm đảo của Mỹ’ khiến Trung Quốc lo ngay ngáy

Hải Đăng |

(Soha.vn) - Theo thông tin từ tình báo quốc phòng Mỹ, phía quân đội Trung Quốc đã bày tỏ lo ngại ngày càng lớn trước sự xuất hiện của máy bay MV-22 Osprey trong cuộc tập trận chung gần đây giữa Mỹ và Nhật Bản.

Đây là cuộc tập trận mà Bắc Kinh cho là bước chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực vào Trung Quốc.

‘Chim ưng biển’ MV-22 Osprey đã lần đầu tiên hạ cánh trên tàu khu trục chở trực thăng của Nhật Bản trong cuộc tập trận chung Dawn Blitz giữa Mỹ và Nhật diễn ra ở ngoài khơi bờ biển California ngày 14/6.

Trung Quốc đã theo dõi rất sát cuộc tập trận này và đây cũng chính là nguyên do thúc đẩy Bắc Kinh tiến hành tập trận với quân đội Nga vào tháng này.

MV-22 Osprey từ từ hạ cánh xuống tàu khu trục chở trực thăng JS Hyuga (DDH 182).
MV-22 Osprey từ từ hạ cánh xuống tàu khu trục chở trực thăng JS Hyuga (DDH 182).

Một sĩ quan quốc phòng Mỹ cho biết các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Nhật Bản với sự tham gia của máy bay Osprey là một phần trong kế hoạch xoay trục sang châu Á của Tổng thống Obama, bao gồm củng cố lực lượng quân đội Mỹ tại châu Á và tăng cường sức mạnh cho các đồng minh trong khu vực.

Osprey là một loại máy bay đặc biêt, có khả năng cất, hạ cánh thẳng đứng trên mặt boong với cánh quạt quay lên trên như máy bay trực thăng, nhưng nó cũng có thể xoay cánh về phía trước để bay như một máy bay cánh cố định, hơn nữa vận tốc của nó cũng cao hơn nhiều so với trực thăng, vừa có thể chở theo khoảng 20, 30 người vừa có thể vận tải trang bị.

Khi Osprey lần đầu tiên hạ cánh xuống tàu chiến của Nhật Bản, chuẩn đô đốc đã nghỉ hưu của Trung Quốc Yin Zhou nhận định rằng cuộc tập trận Dawn Blitz là bước chuẩn bị của Nhật Bản nhằm đối phó với Trung Quốc trong tranh chấp đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Cũng theo ông Yin, cuộc tập trận được tổ chức tại vùng biển của Mỹ, thay vì các vùng biển khác ở châu Á để ngăn chặn việc Trung Quốc thực hiện chiến thuật “nghe trộm điện tử”.

Máy bay MV-22 Osprey có thể mang theo 24-32 binh sĩ, 9 tấn hàng hóa trong khoang hoặc 6,8 tấn hàng hóa treo ngoài.
Máy bay MV-22 Osprey có thể mang theo 24-32 binh sĩ, 9 tấn hàng hóa trong khoang hoặc 6,8 tấn hàng hóa treo ngoài.

Theo một đại diện khác từ phía quân đội Trung Quốc, Osprey hạ cánh trên tàu chiến Nhật Bản là một dấu hiệu cho thấy Nhận Bản đang không ngừng tăng cường khả năng phòng vệ của mình.

Đại tá Du Wenlong tại Học viện khoa học quân sự Trung Quốc nhận định trước giới truyền thông rằng cuộc tập trận có sự tham gia của Osprey cho thấy một bước nhảy vọt của quân đội Nhật Bản và đây là dấu hiệu cho thấy Nhật đang tìm kiếm một sức mạnh mới để giảm bớt sự phụ thuộc vào Mỹ.

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình ngày 14/6, ông Du cho rằng Nhật Bản sẽ triển khai Osprey trên các tàu chiến để tăng cường khả năng phòng vệ tại các đảo xa vùng biển Nhật Bản.

Nhà bình luận quân sự  Teng Jianqun tại Viện nghiên cứu quốc tế của Trung Quốc nhận định rằng các cuộc tập trận vừa qua cho thấy khả năng tấn công quân sự ngày càng tăng của Nhật.

Theo Teng Jianqun, Nhật Bản sẽ sử dụng các nền tảng quân sự tiên tiến như Osprey cho các chiến dịch quân sự đổ bộ chiếm đảo.

Đại tá Chen Hu, biên tập viên phân tích quân sự của Tân Hoa Xã cũng cho rằng các cuộc tập trận được thiết kế để tăng cường khả năng tấn công trên không và trên biển của Nhật Bản nhằm phục vụ các hoạt động đổ bộ.

Về phần mình, Trung Quốc tuyên bố sẽ tiếp tục tiến hành cuộc tập trận quân sự quy mô lớn với quân đội Nga từ ngày 27/7 – 15/8. Đại diện quân đội Trung Quốc cho biết cuộc tập trận này bày tỏ thái độ không hài lòng của Bắc Kinh với cuộc tập trận “khiêu khích” giữa Mỹ và Nhật Bản.

Trong một bài viết đăng trên tờ Ta Kung Pao của Hongkong, Wang Xiangsui, người đứng đầu Trung tâm nghiên cứu chiến lược tại Đại học Bắc Kinh cho biết cuộc tập trận gần đây của Mỹ-Nhật và kế hoạch xoay trục sang châu Á của Mỹ đang tạo “áp lực quân sự” lên Trung Quốc. Vì thế, cuộc tập trận giữa Nga và Trung Quốc chính là một sự đáp trả.

Hiện tại, mâu thuẫn giữa Trung Quốc và các nước láng giềng ngày càng gia tăng do tranh chấp lãnh hải. Bắc Kinh đang tìm kiếm chiến lược để thắt chặt mối quan hệ với Nga. Tuy nhiên, phía Moscow lại tỏ ra hờ hững với lời đề nghị của Trung Quốc.

Trong khi đó, Bắc Kinh không ngừng chỉ trích Nhật Bản về chiến lược phòng vệ mới của nước này, cho đó là một hành động đe dọa Trung Quốc.

Cuộc tập trận Dawn Blitz giữa Mỹ và Nhật Bản diễn ra từ 11-28/6 ở ngoài khơi vùng biển California, với sự tham gia của 5.000 binh sĩ, Trong cuộc tập trên còn có sự tham gia của lực lượng quân đội New Zealand, Canada và các quan sát viên quân đội thuộc 7 quốc gia khác.

Khoảnh khắc MV-22 lần đầu hạ cánh trên tàu khu trục chở trực thăng của Nhật Bản được đánh giá là khoảnh khắc lịch sử. Osprey sẽ giúp lực lượng thủy quân lục chiến phản ứng nhanh với các tình huống khẩn cấp trong các chiến dịch đổ bộ.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục xin vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại