MV-22 Osprey lần đầu hạ cánh xuống tàu chở trực thăng của Nhật

Bảo An |

(Soha.vn) - Máy bay MV-22 Osprey của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ đã lần đầu tiên hạ cánh xuống tàu khu trục chở trực thăng JS Hyuga (DDH 182) của Nhật Bản trong cuộc tập trận chung của quân đội hai nước diễn ra tại khu vực biển ngoài khơi bang California của Mỹ từ 11/6 đến 18/6.

Một chiếc MV-22 Osprey đang chuẩn bị hạ cánh xuống boong tàu tàu khu trục chở trực thăng JS Hyuga của Hải quân Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên 'chim ưng biển' V-22 Osprey hạ cánh xuống tàu trở trực thăng của Nhật Bản.

Một chiếc MV-22 Osprey đang chuẩn bị hạ cánh xuống boong tàu khu trục chở trực thăng JS Hyuga của Hải quân Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên 'chim ưng biển' V-22 Osprey hạ cánh xuống tàu trở trực thăng của Nhật Bản.

Máy bay MV-22 Osprey do Công ty trực thăng Bell Helicopter Textron và Tập đoàn Boeing phối hợp sản xuất. Nó có chiều dài 17,5 m và sải cánh 14 m.
Máy bay MV-22 Osprey do Công ty trực thăng Bell Helicopter Textron và Tập đoàn Boeing phối hợp sản xuất. Nó có chiều dài 17,5 m và sải cánh 14 m.
MV-22 Osprey có thể đạt tốc độ tối đa 509 km/giờ và tốc độ hành trình trên biển 446 km/giờ.
MV-22 Osprey có thể đạt tốc độ tối đa 509 km/giờ và tốc độ hành trình trên biển 446 km/giờ.
MV-22 Osprey hạ cánh xuống tàu khu trục chở trực thăng JS Hyuga (DDH 182) dưới sự chỉ dẫn của các binh sĩ Nhật Bản.

MV-22 Osprey từ từ hạ cánh xuống tàu khu trục chở trực thăng JS Hyuga (DDH 182).

Máy bay MV-22 Osprey có thể mang theo 24-32 binh sĩ, 9 tấn hàng hóa trong khoang hoặc 6,8 tấn hàng hóa treo ngoài. Cánh của nó có thể gấp gọn sau khi hạ cánh để tiết kiệm diện tích.
Máy bay MV-22 Osprey có thể mang theo 24-32 binh sĩ, 9 tấn hàng hóa trong khoang hoặc 6,8 tấn hàng hóa treo ngoài. Cánh của nó có thể gấp gọn sau khi hạ cánh để tiết kiệm diện tích.
Sau khi hạ cánh thành công, một chiếc MV-22 Osprey đã được đưa xuống hầm chứa của tàu khu trục chở trực thăng JS Hyuga.
Sau khi hạ cánh thành công, một chiếc MV-22 Osprey đã được đưa xuống hầm chứa của tàu khu trục chở trực thăng JS Hyuga.
Khoang chứa của tàu khu trục chở trực thăng JS Hyuga có một cửa thông với mặt boong để vận chuyển trực thăng lên xuống khi cần thiết. Mặc dù có kích thước khá lớn, nhưng MV-22 Osprey hoàn toàn vừa với khoang chứa của  JS Hyuga.
Khoang chứa của tàu khu trục chở trực thăng JS Hyuga có một cửa thông với mặt boong để vận chuyển trực thăng lên xuống khi cần thiết. Mặc dù có kích thước khá lớn, nhưng MV-22 Osprey hoàn toàn vừa với khoang chứa của JS Hyuga.
Tàu khu trục chở trực thăng JS Hyuga (DDH 182) được khởi đóng năm 2008 và chính thức vào biên chế Hải quân Nhật Bản năm 2011.
Tàu khu trục chở trực thăng JS Hyuga (DDH 182) được khởi đóng năm 2008 và chính thức vào biên chế Hải quân Nhật Bản năm 2011.
DDH 182 dài 248 m và rộng 38 m và có lượng choán nước tiêu chuẩn là 19.500/24.000 tấn.
DDH 182 dài 248 m và rộng 38 m và có lượng choán nước tiêu chuẩn là 19.500/24.000 tấn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại