Huấn luyện-chiến đấu cơ tương lai Việt Nam khoác áo mới trình diễn

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Chiếc huấn luyện chiến đấu cơ Yak-130 với màu sơn đỏ đã có màn trình diễn ấn tượng tại Zhukovsky để chuẩn bị tham gia triển lãm MAKS-2013.

Chiếc Yak-130 màu đỏ trắng được mang số hiệu 02 ( số  series 62-00-02) và đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2004.

Trước đó, ngày 24 tháng 7 năm 2013 chiếc máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130 này đã có màn thao diễn tại sân bay của Viện nghiên cứu bay Gromov ở Zhukovsky, gần Moscow để chuẩn bị cho triển lãm hàng không quốc tế MAKS-2013.

Cùng xem màn trình diễn của máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130 tại Zhukovsky:

	Yakovlev Yak-130 là sản phẩm do Công ty Yakovlev của Nga và công ty Aermacchi của Ý hợp tác thiết kế chế tạo. Đây là loại máy bay thế hệ mới được sử dụng như máy bay huấn luyện hoặc máy bay cường kích hạng nhẹ.

Yakovlev Yak-130 là sản phẩm do Công ty Yakovlev của Nga và công ty Aermacchi của Ý hợp tác thiết kế chế tạo. Đây là loại máy bay thế hệ mới được sử dụng như máy bay huấn luyện hoặc máy bay cường kích hạng nhẹ.

	Khách hàng của Yak-130 hiện nay bao gồm Nga (67 chiếc), Algeria (16 chiếc), Belarus (4 chiếc).

Khách hàng của Yak-130 hiện nay bao gồm Nga (67 chiếc), Algeria (16 chiếc), Belarus (4 chiếc).

	Nhiều nguồn tin Nga hé lộ khả năng xuất khẩu Yak-130 sang Việt Nam để thay thế các máy bay huấn luyện L-39 đang có trong biên chế Không quân Việt Nam.

Nhiều nguồn tin Nga hé lộ khả năng xuất khẩu Yak-130 sang Việt Nam để thay thế các máy bay huấn luyện L-39 đang có trong biên chế Không quân Việt Nam.

	Máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130 có thể mô phỏng các chiến thuật của các máy bay chiến đấu khác nhau.

Máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130 có thể mô phỏng các chiến thuật của các máy bay chiến đấu khác nhau.

	Máy bay có một giá treo ở giữa thân và các giá treo khác ở trên cánh để mang vũ khí, bình thường thì nó có 6 điểm treo vũ khí, nhưng khi cần thiết có thể tăng lên 8 giá treo với 2 điểm ở đầu cánh, tổng trọng tải vũ khí mà nó có thể mang là 3.000 kg.

Máy bay có một giá treo ở giữa thân và các giá treo khác ở trên cánh để mang vũ khí, bình thường thì nó có 6 điểm treo vũ khí, nhưng khi cần thiết có thể tăng lên 8 giá treo với 2 điểm ở đầu cánh, tổng trọng tải vũ khí mà nó có thể mang là 3.000 kg.

Huấn luyện-chiến đấu cơ tương lai VN khoác áo mới trình diễn
 
Huấn luyện-chiến đấu cơ tương lai VN khoác áo mới trình diễn
 
Huấn luyện-chiến đấu cơ tương lai VN khoác áo mới trình diễn
 
Huấn luyện-chiến đấu cơ tương lai VN khoác áo mới trình diễn
 
Huấn luyện-chiến đấu cơ tương lai VN khoác áo mới trình diễn
 
Huấn luyện-chiến đấu cơ tương lai VN khoác áo mới trình diễn
 
Huấn luyện-chiến đấu cơ tương lai VN khoác áo mới trình diễn
 
	MiG-29 cũng huấn luyện trình diễn để tham gia triển lãm lần này.

MiG-29 cũng huấn luyện trình diễn để tham gia triển lãm lần này.

Huấn luyện-chiến đấu cơ tương lai VN khoác áo mới trình diễn
 

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại